Thành lập Hội chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị 1972 tỉnh Quảng Bình

Ban vận động thành lập Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Đại hội thành lập Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Quảng Bình.
Thành lập Hội chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị 1972 tỉnh Quảng Bình ảnh 1Các cựu chiến binh tham quan bảo tàng Thành cổ Quảng Trị. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Sáng 12/4, Ban vận động thành lập Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Đại hội thành lập Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Quảng Bình.

Hội Chiến sỹ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Quảng Bình được thành lập theo quyết định số 187/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, với mục đích tập hợp đoàn kết các cán bộ chiến sỹ đã từng chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong “Chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972” đang sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, nhằm khơi dậy, phát huy truyền thống anh hùng trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước, động viên hội viên hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, tham gia các hoạt động nghĩa tình đồng đội.

Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Quảng Bình là tổ chức tự nguyện, đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của cán bộ, chiến sỹ đã tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong “Chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.”

Hội có nhiệm vụ động viên, thăm hỏi, hỗ trợ nhau trong cuộc sống; đồng thời, tham gia các hoạt động nghĩa tình đồng đội như tri ân, tìm kiếm cất bốc hài cốt liệt sỹ, phát huy truyền thống cách mạng, nâng cao tinh thần yêu nước, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành thảo luận và thông qua điều lệ, chương trình hoạt động của Hội Chiến sỹ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Hội sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm là tuyên tuyền giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững bản lĩnh người chiến sỹ Thành cổ và niềm tự hào là người chiến sỹ bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị trên quê hương Quảng Bình; nhiệt tình trách nhiệm trong cuộc sống, thi đua yêu nước, xây dựng quê hương; vận động các chiến sỹ Thành cổ ra nhập tổ chức hội, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Bên cạnh đó, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực như giúp nhau xóa đói giảm nghèo, tìm hiểu và thu thập thông tin những người đã hy sinh để cùng với các cơ quan, gia đình làm tốt công tác quy tập hài cốt vào nghĩa trang; động viên thế hệ trẻ xung kích đi đầu trong lao động, chiến đấu, học tập và xây dựng nếp sống văn minh tại địa phương...

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Xuân Tánh, Chủ tịch Trung ương Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, khẳng định sự thành lập Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Quảng Bình sẽ đáp ứng nguyện vọng tha thiết và đại diện lợi ích hợp pháp của hội viên, phát huy truyền thống của chiến sỹ Thành cổ một thời oanh liệt và hào hùng nhất.

Ông Lê Xuân Tánh đề nghị Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Quảng Bình cần tăng cường tuyên truyền, thông tin kịp thời về ý nghĩa của Đại hội nhằm thu hút, tập hợp hội viên; tập trung làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa, tri ân đồng đội, nghĩa tình đồng chí,” đặc biệt là thông tin tìm kiếm hài cốt đồng đội hy sinh; phát động phong trào thi đua yêu nước, góp sức lực và trí tuệ tham gia các phong trào xây dựng và phát triển quê hương; mỗi hội viên là tấm gương mẫu mực trong nhân dân.

Ông Lê Xuân Tánh cũng đề nghị Tỉnh Quảng Bình quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện để Hội hoạt động thiết thực và phát triển.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Chiến sỹ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 21 đồng chí; Thượng tá Nguyễn Xuân Giang được bầu làm Chủ tịch Hội.

Năm 1972, cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị diễn ra vô cùng gian khổ và ác liệt. Trong 81 ngày đêm năm 1972 chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị, hàng nghìn chiến sỹ đã kiên cường bám trụ, chiến đấu giữ từng tấc đất, nhiều chiến sỹ đã anh dũng hy sinh, nhiều người may mắn trở về nhưng đã để lại một phần xương máu nơi chiến trường do bom đạn của quân thù.

Trong số hàng nghìn cựu chiến binh tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị 1972, may mắn trở về sau chiến tranh, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình hiện có khoảng 3.000 đồng chí, trong đó hầu hết là thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc màu da cam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục