Thành lập Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Hà Lan

Đại hội thành lập Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Hà Lan nhiệm kỳ 2013-2018 diễn ra ngày 29/1 đã bầu ra ban chấp hành gồm 34 người.
Ngày 29/1, Đại hội thành lập Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Hà Lan nhiệm kỳ 2013-2018 đã diễn ra tại Hà Nội.

Tham dự có Phó Chủ tịch Chuyên trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong; Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam, Ngài Joop Scheffers; đại diện Bộ ngoại giao Hà Lan, Ngài Jan Waltmans; đại diện các ban, ngành hữu quan…
 
Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 34 đại biểu. Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đào Xuân Học được bầu giữ chức Chủ tịch hội.
 
Chúc mừng tổ chức thành viên thứ 58 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vừa thành lập, ông Đôn Tuấn Phong tin tưởng, với Nghị quyết của Đại hội, với Ban chấp hành khóa I cùng đội ngũ cán bộ chuyên trách tận tâm, 5 năm tới Hội sẽ có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Hà Lan.
 
Chủ tịch hội Đào Xuân Học phát biểu cảm ơn Đại sứ Joop Scheffers, thông qua Đại sứ gửi lời cảm ơn tới nhân dân Hà Lan đã ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Việt Nam thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước trước đây cũng như trong giai đoạn phát triển hiện nay.
 
Ông Học nhấn mạnh, chào mừng kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hà Lan (1973-2013), Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Hà Lan được thành lập và đi vào hoạt động sẽ là cầu nối cho việc tăng cường sự hiểu biết, thúc đẩy sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Hà Lan.
 
Đại hội đã thông qua phương hướng hoạt động và điều lệ hội nhiệm kỳ 2013-2018. Theo đó, Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Hà Lan có tên giao dịch tiếng Anh là: The Vietnam-Netherlands Friendship and Cooperation Association (VNFCA).

Mục đích hoạt động của hội là góp phần vào việc tăng cường và mở rộng quan hệ đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Hà Lan; củng cố và phát triển quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học, công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Hà Lan vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển…

Nhân dịp này, Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Hà Lan và Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam đã tổ chức Lễ ra mắt Biểu tượng in hình hoa sen và hoa tuylíp, hai loài hoa đặc trưng của Việt Nam và Hà Lan nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hà Lan (1973-2013).
 
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Hà Lan Joop Scheffers gửi lời chúc mừng Đại hội Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Hà Lan thành công tốt đẹp.

Tin tưởng hội sẽ có nhiều hoạt động góp phần thắt chặt quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực, Đại sứ nhấn mạnh, một trong những thuận lợi quan trọng của hội là phát triển mạng lưới hội viên từ các cựu sinh viên Việt Nam từng học tập tại Hà Lan. Chương trình trao đổi học thuật, giáo dục cũng là nền tảng hợp tác chặt chẽ giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ cho rằng, Việt Nam từ nước nhận tài trợ đã chuyển sang đối tác đầu tư, thương mại của Hà Lan. Do đó hai nước sẽ tiếp tục hiện thực hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, mở rộng các lĩnh vực hợp tác, kinh doanh, nhất là những lĩnh vực hai bên có tiềm năng như: vận tải biển, quản lý nước, năng lượng…/.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục