Thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Philippines thành phố Cần Thơ

Hội hữu nghị Việt Nam-Philippines thành phố Cần Thơ được thành lập xuất phát từ yêu cầu hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng của thành phố Cần Thơ với các nước trong khối ASEAN.

Ngày 19/12, tại Cần Thơ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất Hội hữu nghị Việt Nam-Philippines thành phố Cần Thơ, đánh dấu sự thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa Philippines và Cần Thơ.

Ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, nhấn mạnh Hội hữu nghị Việt Nam-Philippines thành phố Cần Thơ được thành lập xuất phát từ yêu cầu hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng của thành phố Cần Thơ loại một trực thuộc Trung ương, đặc biệt là sự hợp tác với các nước trong khối ASEAN mà Philippines là một thành viên nổi bật.

Sự hợp tác này góp phần tăng cường các hoạt động phát triển tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Philippines cả chiều rộng và chiều sâu, thúc đẩy các hoạt động hữu nghị, các quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa, du lịch, khoa học kỹ thuật...

Cùng ngày, ông Trương Quang Hoài Nam đã có buổi tiếp kiến đoàn công tác Philippines. Các doanh nghiệp Philippines mong muốn được hợp tác với Cần Thơ trong lĩnh vực cung cấp nước sạch, thức ăn nhanh. Về phía Cần Thơ, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, phân bón mong muốn mở rộng thị trường ở Philippines.

Tổng Lãnh sự Philippines tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Lê Thị Phụng, cho biết Cần Thơ được đánh giá là thị trường tiềm năng để các doanh nghiệp Philippines đầu tư vào. Thực tế cho thấy, Cần Thơ có sức mua 3,3 tỷ USD/năm, chỉ sau Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2014, Philippines xuất khẩu sang Cần Thơ ước đạt 36 triệu USD.

Bên cạnh đó, giao thông đến Cần Thơ đã thuận lợi hơn rất nhiều, các khu công nghiệp được đầu tư xây dựng, thủ tục hành chính cũng có những cải cách rõ rệt. Những điều này tạo cho các doanh nghiệp Philippines sự an tâm khi đầu tư vào Cần Thơ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục