Thành lập Hội Thể thao điện tử giải trí

Ngày 17/3, tại Hà Nội, Hội thể thao điện tử giải trí Việt Nam đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ thứ nhất (2009-2014). Tiến sĩ Mai Anh, nguyên Giám đốc trung tâm tin học (Bộ Khoa học-Công nghệ) giữ chức Chủ tịch. Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký của hội là Giáo sư, Tiến sĩ Dương Nghiệp Chí (nguyên Viện trưởng Viện khoa học thể dục thể thao).

Ngày 17/3, tại Hà Nội, Hội thể thao điện tử giải trí Việt Nam đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ thứ nhất (2009-2014). Tiến sĩ Mai Anh, nguyên Giám đốc trung tâm tin học (Bộ Khoa học-Công nghệ) giữ chức Chủ tịch. Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký của hội là Giáo sư, Tiến sĩ Dương Nghiệp Chí (nguyên Viện trưởng Viện khoa học thể dục thể thao).

Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam là tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo điều lệ của hội được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về lĩnh vực hội hoạt động.

Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam có nhiệm vụ: tổ chức và phát triển môn thể thao điện tử (e-sport), hỗ trợ thể thao giải trí, ứng dụng công nghệ thông tin - điện tử vào ngành thể dục thể thao. Quản lý vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao điện tử, giải trí, cử đội tuyển tham gia thi đấu các giải e-sport khu vực, châu lục và quốc tế. Kiến nghị, đề xuất với Tổng cục Thể dục thể thao; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về cơ chế, chính sách phát triển thể thao điện tử, thể thao giải trí...

Cùng ngày, Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Hội thể thao điện tử giải trí Hàn Quốc, tập trung vào việc đào tạo huấn luyện viên, vận động viên e-sport Việt Nam chuẩn bị tham dự Đại hội thể thao châu Á trong nhà (Asian Indoor Games III) do Việt Nam đăng cai vào cuối năm nay.

Công ty VTC Online cũng đã có văn bản phối hợp hoạt động với hội và cam kết tài trợ cho hội khoản kinh phí 2,5 tỷ đồng/năm trong thời gian 5 năm./.

Minh Anh (Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục