Thành lập liên doanh sản xuất khí gas thiên nhiên

Bốn công ty châu Á sẽ khai thác mỏ khí đá phiến, chuyển khí này qua đường ống dẫn và tiến hành hoá lỏng lượng khí này tại nhà máy.
Tập đoàn Mitsubishi của Nhật Bản đã cùng với Tập đoàn Royal Dutch Shell của Anh, Tổng công ty dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) và Tập đoàn gas Hàn Quốc (Kogas) bước vào giai đoạn thoả thuận cuối cùng về việc thành lập liên doanh khai thác-sản xuất khí gas thiên nhiên (LNG) tại bờ biển phía Tây Canada.

Theo thoả thuận sơ bộ, bốn công ty này sẽ tiến hành khai thác độc lập các mỏ khí đá phiến (shale gas), chuyển khí này thông qua các đường ống dẫn và tiến hành hoá lỏng lượng khí này tại nhà máy mới.

Sau khi nhận được cấp phép của Chính phủ Canada, nhà máy liên doanh sẽ được xây dựng tại khu vực Kitimat (phía Tây bờ biển Canada) với tổng trị giá đầu tư khoảng 1.000 tỷ yen (tương đương 12 tỷ USD).

Sau khi chính thức đi vào hoạt động từ năm 2020, nhà máy sẽ có công suất 12 triệu tấn/năm và xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và châu Á.

Hiện nay tỷ lệ góp vốn giữa bốn công ty vẫn đang được bàn thảo và có thể sẽ đạt được thống nhất trong tháng 4/2012.

Đây là nỗ lực mới nhất của các nước châu Á có nhu cầu lớn về khí gas thiên nhiên trong việc hợp tác với doanh nghiệp quốc tế để xây dựng nguồn cung cấp ổn định khí gas thiên nhiên cho khu vực này.

Hiện Nhật Bản là nước nhập khẩu khí gas thiên nhiên lớn nhất thế giới và dự báo nhu cầu năm 2012 sẽ tiếp tục tăng 7,1% lên mức 88,97 triệu tấn khí so với năm 2011. Việc nhập khẩu khí gas thiên nhiên trước đây thường phụ thuộc phần lớn vào các nước Trung Đông và Australia nhưng xu hướng này đã thay đổi sau khi lượng khí đá phiến được sản xuất ngày càng tăng tại Bắc Mỹ.

Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và các doanh nghiệp lớn tại châu Âu đang muốn hình thành trào lưu sản xuất mới để tránh phụ thuộc quá nhiều vào khí gas thiên nhiên và cũng để giảm giá thành đầu vào các nguồn năng lượng.

Vào tháng 2/2012, Mitsubishi Heavy đã mua được 40% quyền khai thác tại mỏ khí đá phiến từ tay Công ty khí gas lớn nhất Canada là Encana với tổng số tiền là 230 tỷ yen (2,8 tỷ USD) và sẽ sử dụng một phần trong tổng số 9 triệu tấn khí đá phiến để sản xuất khí gas thiên nhiên./.

Hồng Hà/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục