Thành lập Liên minh các hãng thông tấn Mỹ Latinh

Tổng giám đốc của 9 hãng thông tấn Mỹ Latinh và Caribbe, ngày 3/6, đã nhất trí thành lập Liên minh các hãng thông tấn Mỹ Latinh (ULAN).
Theo phóng viên TTXVN tại Havana và Mexico City, sau hai ngày làm việc tại Caracas, thủ đô Venezuela, các Tổng giám đốc của 9 hãng thông tấn khu vực Mỹ Latinh và Caribbe ngày 3/6 đã nhất trí thành lập Liên minh các hãng thông tấn Mỹ Latinh (ULAN) sau khi thông qua Điều lệ, quy chế hoạt động và bầu ban lãnh đạo của tổ chức này.

ULAN gồm các hãng thông tấn Prensa Latina của Cuba, Telam của Argentina, ABI của Bolivia, EBC của Brazil, Andes của Ecuador, AGN của Guatemala, Notimex của Mexico, IP của Paraguay và AVN của Venezuela.

Điều lệ hoạt động của ULAN nhấn mạnh đây là một nỗ lực chung nhằm tạo ra một không gian thông tin đa chiều và dân chủ, có nhiệm vụ tạo điều kiện thuận lợi và trao đổi luồng thông tin chính thống của các quốc gia trong khu vực, thiết lập một hệ thống hợp tác giữa các hãng thành viên với mục đích tăng cường quyền tiếp cận thông tin của người dân, quyền tự do ngôn luận, dân chủ, hòa bình và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia.

ULAN có nhiệm vụ tuyên truyền lập trường, quan điểm của Mỹ Latinh về các vấn đề quốc tế, đề cao những cố gắng và thành tựu của các nước trong vùng trong cuộc đấu tranh vì công bằng xã hội.

Tại đại hội lần thứ nhất của ULAN, tổ chức này cũng xác định cơ cấu và tiến trình hoạt động hướng tới xóa bỏ tình trạng các hãng thông tin đa quốc gia đang bá chủ thị trường thông tin thế giới.

Phó Chủ tịch hãng tin Telam, nhà báo Sergio Fernández, người vừa được bầu làm Chủ tịch ULAN, bày tỏ tin tưởng vào triển vọng phát triển của ULAN.

Ngoài ra, các tổ chức thành viên cũng quyết định thành lập một trang điện tử cho phép thông tin về các hoạt động của ULAN. ULAN sẽ tổ chức khóa học nâng cao và cập nhật hóa thông tin đầu tiên vào trung tuần tháng này tại Viện Báo chí Quốc tế Jose Marti ở Havana của Cuba./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục