Thành lập "Nhóm bộ tứ" chống ma túy tại Trung Á

Ngày 8/12, các nước Nga, Afghanistan, Pakistan và Tajikistan đã thành lập Nhóm bốn nước chống ma túy ở khu vực Trung Á.
Người đứng đầu cơ quan chống ma túy các nước Nga, Afghanistan, Pakistan và Tajikistan ngày 8/12 đã ký tại Mátxcơva tuyên bố chung về việc thành lập "Nhóm 4 nước chống ma túy" ở khu vực Trung Á.

Người đứng đầu Cơ quan liên bang về kiểm soát ma túy của Nga Viktor Ivanov cho biết hình thức hợp tác bốn nước rất quan trọng vì các nước này có tiềm năng to lớn để đẩy mạnh cuộc chiến chống buôn bán ma túy.

Theo thỏa thuận vừa ký, Nga, Afghanistan, Pakistan và Tajikistan sẽ trao đổi thông tin về các con đường vận chuyển ma túy và các đối tượng liên quan, cùng nhau soạn thảo cơ chế lập kế hoạch và thực hiện các chuyên án loại bỏ việc gieo trồng và chế biến ma túy, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trong lĩnh vực giảm thiểu nhu cầu đối với các chất ma túy.

Người đứng đầu cơ quan chống ma túy nhóm bốn nước trên cũng thỏa thuận tiến hành cuộc gặp hàng năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục