Thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lai Châu

Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lai Châu sẽ góp phần quan trọng trong đấu tranh tội phạm, phòng chống các hoạt động khủng bố, gây rối, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm của tỉnh.
Thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lai Châu ảnh 1Chiến sỹ Cảnh sát cơ động luyện tập võ thuật. (Ảnh minh họa: Doãn Tấn/TTXVN)

Sáng 22/12, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động.

Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lai Châu được thành lập theo Quyết định số 6862/QĐ-BCA-X11 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Tiểu đoàn chia thành hai đại đội với 250 cán bộ, chiến sỹ được huấn luyện tinh nhuệ, trang bị hiện đại; có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, cơ động nhanh để ngăn chặn, trấn áp các vụ gây rối trật tự công cộng, các vụ tụ tập bất hợp pháp làm mất an ninh trật tự xã hội…

Thiếu tướng Lê Văn Bảy, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Lai Châu là tỉnh miền núi Tây Bắc tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, các thế lực thù địch, phản động luôn lợi dụng để thực hiện âm mưu chống phá.

Việc lập Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lai Châu sẽ góp phần quan trọng trong đấu tranh tội phạm, phòng chống các hoạt động khủng bố, gây rối, gây bạo loạn, bắt cóc con tin, bảo vệ an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm của tỉnh Lai Châu.

Ngoài ra, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động còn làm nhiệm vụ tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu thực hiện công tác vũ trang cơ động, tuần tra kiểm soát và chiến đấu; đồng thời nghiên cứu tình hình an ninh trật tự, phương thức thủ đoạn của hoạt động tội phạm khủng bố, tội phạm có vũ trang trên địa bàn.

Tại Lễ công bố, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức biểu dương lực lượng thông qua các tình huống diễn tập xử lý tình huống đối kháng, trấn áp các đối tượng có vũ trang./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục