Thành lập tổ hợp tác liên ngành online thúc đẩy hợp tác TP.HCM-Busan

Busan khẳng định sẵn sàng hợp tác chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ TP.HCM trong công tác phòng, chống COVID-19 và sẵn sàng nghiên cứu, xem xét các yêu cầu cụ thể của TP.HCM trong hợp tác ODA.
Thành lập tổ hợp tác liên ngành online thúc đẩy hợp tác TP.HCM-Busan ảnh 1Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (giữa) làm việc trực tuyến với ông Byeon Sung Wan, Quyền Thị trưởng thành phố Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN).

Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Busan (Hàn Quốc) tiến hành thành lập tổ công tác liên ngành online, bao gồm đại diện các ngành y tế, văn hóa, kinh tế... để thúc đẩy hợp tác giữa hai địa phương.

Đây là ý kiến được đưa ra tại buổi làm việc trực tuyến giữa ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và ông Byeon Sung Wan, quyền Thị trưởng thành phố Busan, diễn ra chiều 10/9.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai thành phố cùng nhất trí cho rằng trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, buổi làm việc trực tuyến là biểu hiện của quyết tâm và mong muốn của cả hai địa phương nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trong năm kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai bên.

Ông Nguyễn Thành Phong cho biết song song với các biện pháp hiệu quả phòng, chống sự lây lan của dịch COVID-19 trong cộng đồng, Thành phố đang triển khai các giải pháp phục hồi kinh tế theo hai giai đoạn: áp dụng các biện pháp tài chính giúp doanh nghiệp hạn chế tổn thất, bám trụ thị trường và tiếp đó là gắn việc phục hồi tăng trưởng với tái cơ cấu kinh tế theo cả chiều rộng và chiều sâu, nhất là tái cơ cấu thị trường.

Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục triển khai kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp từ nay đến năm 2020 theo 5 nhóm nội dung, trong đó có nội dung dự báo phối hợp với các nước đối tác thương mại đầu tư, du lịch để sớm mở cửa hoạt động kinh tế, du lịch vào thời điểm thích hợp.

[Thúc đẩy hợp tác giao lưu giữa các thành phố Việt Nam với Busan]

Ghi nhận những đề nghị của lãnh đạo thành phố Busan về vấn đề nhập cảnh của doanh nghiệp thành phố Busan vào Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong cho biết Chính phủ Việt Nam đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nhân, chuyên gia, kỹ sư, nhà quản lý cấp cao và người lao động nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Busan được nhập cảnh vào Việt Nam làm ăn thuận lợi, lâu dài và an toàn tại Việt Nam.

Riêng Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập tổ liên ngành giải quyết các vướng mắc do nhập cảnh cho các doanh nghiệp, chuyên gia đến đầu tư, làm việc tại Thành phố.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, Thành phố đánh giá chương trình Gặp gỡ thương mại trực tuyến giữa thành phố Busan và ASEAN vào cuối tháng 9/2020 sẽ là một kênh thông tin hữu ích mới giữa các bên nhằm tìm kiếm đối tác trong bối cảnh dịch COVID-19.

Thành phố Hồ Chí Minh đã giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư  (ITPC) phối hợp cùng Văn phòng Đại diện thành phố Busan tại Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký tham dự.

Dự kiến trong tháng Chín, Việt Nam sẽ mở lại 6 đường bay quốc tế, trong đó có đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Seoul, giúp dần khôi phục lại các hoạt động hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực, góp phần tạo điều kiện để doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và Busan tiếp tục trao đổi hợp tác.

Ông Byeon Sung Wan nhấn mạnh trong năm 2020, hai địa phương đều có điểm chung là vừa nỗ lực chống lại dịch COVID-19 vừa tích cực khôi phục kinh tế.

Chia sẻ kết quả tích cực, hiệu quả trong ứng phó, phòng, chống dịch COVID-19 và các giải pháp khôi phục kinh tế, ông Byeon Sung Wan cho biết, thành phố Busan đang triển khai chiến lược ứng phó khôi phục kinh tế trợ cấp bao gồm trợ cấp tài chính cho tiểu thương, kích thích tiêu dùng trong khu vực; bố trí việc làm theo nguyện vọng người dân; tập trung đào tạo các ngành công nghiệp cơ bản để vận hành kinh tế trong thời gian dịch như ứng dụng viễn thông giãn cách trong thương mại, sử dụng công nghệ thông minh…

Quyền Thị trưởng thành phố Busan khẳng định sẵn sàng hợp tác chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và sẵn sàng nghiên cứu, xem xét các yêu cầu cụ thể của Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực hợp tác ODA.

Trong bối cảnh cần hạn chế gặp gỡ trực tiếp, hai địa phương phối hợp thành lập tổ công tác online liên ngành để đại diện các ngành có thể bàn bạc, trao đổi trực tuyến theo cấp độ ngành dọc nhằm mở rộng quy mô, giao lưu, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai địa phương gắn bó sâu sắc hơn.

Ông Byeon Sung Wan đề nghị lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp Busan nhập cảnh vào Thành phố; thúc đẩy Chính phủ sớm mở lại đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Busan để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai địa phương đẩy mạnh các hoạt động hợp tác phát triển; đồng thời đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm ủng hộ, tạo điều kiện cho thành phố Busan tổ chức thành công chương trình Gặp gỡ trực tuyến Busan-ASEAN vào ngày 23/9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục