Thanh nhôm 10kg rơi từ tầng 24 vào đầu công nhân

Một thanh nhôm dài 4m nặng gần 10kg bất ngờ “bay” từ tầng 24, đáp thẳng xuống đầu một công nhân đang làm việc phía dưới.
Một thanh nhôm dài 4m nặng gần 10kg bất ngờ “bay” từ tầng 24, đáp thẳng xuống đầu một công nhân đang làm việc phía dưới.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 1/10 tại công trình nhà Citra Sash 36 Láng Hạ, Hà Nội. Nạn nhân của vụ tai nạn hy hữu này là chị Nguyễn Thị Hoa, năm nay 49 tuổi, quê tại Lệ Mật, Gia Lâm, Hà Nội.

Những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay: Vào khoảng 10 giờ sáng, chị Hoa đang cùng với 4 công nhân khác thuộc Công ty Cổ phần xây dựng thương mại và phát triển nông thôn đang thi công hoàn trả phần vỉa hè phía dưới chân công trường toà nhà 36 Láng Hạ. Bất ngờ, một thanh nhôm lớn từ trên trời đáp thẳng xuống. Chị Hoa do đang mải làm nên đã bị “vật thể lạ” này rơi trúng người. Nạn nhân đã bị bất tỉnh và được đưa vào bệnh viện Đống Đa cấp cứu.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại hiện trường, bên cạnh thanh nhôm cỡ lớn kích thước 4,2m x 15cm x 5,2cm vẫn còn một chiếc nón lá, khăn bịt mặt dính đầy máu. Ngay sau đó, cán bộ công an phường Láng Hạ đã có mặt, lập biên bản và yêu cầu các bên liên quan về trụ sở Công an phường làm việc.

Tuy nhiên, điều đáng nói là, phía đại diện thi công toà nhà số 32 Láng Hạ Vinaconex không có mặt tại hiện trường, cũng như không ký vào biên bản nói trên.

Toà nhà Citra Sash cao 27 tầng đang trong giai đoạn hoàn thiện, lắp ráp các chi tiết kiến trúc bên ngoài. Xung quanh toà nhà chỉ có duy nhất một tấm biển cảnh báo vật rơi từ trên cao.

Sự việc này một lần nữa cảnh báo việc vi phạm an toàn lao động tại các toà nhà cao tầng trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian gần đây./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục