Thanh niên Hà Nội tổ chức hoạt động thiện nguyện tại Lào

Trong thời gian ở huyện Xaythany, các tình nguyện viên trẻ tuổi của thủ đô Hà Nội sẽ tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 1.000 người dân huyện Xaythany.
Thanh niên Hà Nội tổ chức hoạt động thiện nguyện tại Lào ảnh 1Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Khánh Bình trao tặng dụng cụ học tập cho học sinh huyện Xaythani. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong các ngày từ 17-21/7, Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội đã phối hợp với Thành đoàn Thủ đô Vientiane tổ chức chương trình hoạt động tình nguyện tại huyện Xaythany với chủ đề “Tuổi trẻ Thủ đô chung tay xây đắp tình hữu nghị.”

Chương trình là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ hai thủ đô hướng tới kỷ niệm 53 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2015) và 38 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2015).

Đây cũng là năm thứ 8 tuổi trẻ Thủ đô tổ chức các hoạt động tình nguyện trên đất bạn Lào, nhằm chung tay vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt, tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Lào.

Tham gia chương trình lần này có 40 thành viên gồm các cán bộ đoàn trực thuộc; các y, bác sỹ thuộc Hội Thầy thuốc trẻ thành phố Hà Nội; Các chuyên gia về chăn nuôi trồng trọt; sinh viên tiêu biểu của thành phố…

Trong thời gian thực hiện công tác tình nguyện tại huyện Xaythany, các tình nguyện viên trẻ tuổi của thủ đô Hà Nội sẽ tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 1.000 người dân huyện Xaythany; tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân vệ sinh phòng dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích; chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt cho nhân dân; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, Đoàn còn tổ chức giao lưu văn hóa, thể thao, dạy dân vũ, chia sẻ kinh nghiệm công tác Đoàn-Hội-Đội với các cơ sở đoàn của huyện Xaythany; Tổ chức tập huấn xử trí, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em tại một số trường mầm non, nhà trẻ trên địa bàn huyện. Các hoạt động của Đoàn đã thu hút được rất đông bà con và thanh thiếu niên đến khám chữa bệnh, học cách phòng chống chữa bệnh cho gia súc, kỹ thuật chăn nuôi, kỹ năng sơ cứu…

Nhân dịp này, Thành đoàn Hà Nội cũng huy động nhiều nguồn vốn xã hội hóa để hỗ trợ tặng máy vi tính, dụng cụ học tập, dụng cụ thể thao cho thanh thiếu nhi Thủ đô Vientiane; trang trí, tu sửa, lắp hệ thống điện, trang bị bàn ghế, thiết bị vui chơi,̣ dạy và học cho một trường học ở Xaythany với tổng kinh phí trị giá trên 1 tỷ đồng.

Ông Chanthala Inthalasi, Bí thư, Chủ tịch huyện Xaythany cho biết đây là lần thứ 4 Đoàn thanh niên của Hà Nội đến huyện để tiến hành các hoạt động tình nguyện. Việc khám chữa bệnh, cấp phát thuốc; hướng dẫn nhân dân phòng dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích, trang trí, tu sửa trường học… đều là những điều mà người dân huyện Xaythany rất cần và mang ý nghĩa thiết thực.

Ông Inthalasi đánh giá rất cao ý nghĩa và tầm quan trọng trong hoạt động tình nguyện của thanh niên thủ đô Hà Nội, cho rằng hoạt động này không chỉ làm cho giới trẻ và người dân Xaythany hiểu hơn về giới trẻ Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, mà còn góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Ông Inthalasi hy vọng hoạt động này sẽ tiếp tục được duy trì trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục