Thanh niên Hà Nội và Malaysia tăng cường hợp tác

Chiều 19/2, đoàn đại biểu Hội đồng Thanh niên bang Penang, Malaysia gồm 35 thành viên do Chủ tịch Hội đồng Mohamet Maliki Bin Mohamet Rapiee dẫn đầu đã làm việc với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Hà Nội về công tác thanh niên.

Chiều 19/2, đoàn đại biểu Hội đồng Thanh niên bang Penang, Malaysia gồm 35 thành viên do Chủ tịch Hội đồng Mohamet Maliki Bin Mohamet Rapiee dẫn đầu đã làm việc với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Hà Nội về công tác thanh niên.

Đây là lần đầu tiên tổ chức thanh niên của bang Penang có chuyến thăm và làm việc với Thành đoàn Hà Nội.

Giới thiệu khái quát quy mô tổ chức và những hoạt động nổi bật của thanh niên Hà Nội, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Văn Phong mong muốn 2 bên thường xuyên trao đổi thông tin, tổ chức các đoàn đại biểu thăm hữu nghị lẫn nhau để có thêm nhiều cơ hội trao đổi, học tập kinh nghiệm, thiết lập và mở rộng quan hệ hợp tác.

Tại buổi làm việc, 2 bên đã trao đổi kinh nghiệm về công tác thanh niên, gợi mở hướng hợp tác trong giao lưu văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc trước xu thế toàn cầu hóa, xúc tiến du lịch, hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp trẻ, tiếp nhận tình nguyện viên, hỗ trợ thanh niên Việt Nam ở Malaysia và thanh niên Malaysia ở Việt Nam, các chương trình học bổng, phát huy vai trò của các thiết chế văn hóa thanh niên, mở rộng giao lưu thanh niên khu vực và thế giới.
 
Thành lập năm 1948, Hội đồng thanh niên bang Penang hiện có 200.000 thành viên, là tổ chức phi Chính phủ với mục tiêu phát triển và khơi dậy tiềm năng của thanh niên penang; hỗ trợ, bảo vệ cho thanh thiếu nhi tìm kiếm việc làm, tham gia bảo tồn các di sản văn hoá, các hoạt động hỗ trợ thanh thiếu nhi, doanh nghiệp phát triển kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục