Thanh niên hoàn cảnh khó khăn được học nghề và kỹ năng miễn phí

Các bạn trẻ sẽ được học các kỹ năng phục vụ khách hàng, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, tiếng Anh và đi thực tập, đồng thời tham gia các buổi hội thảo và trải nghiệm thực tế tại các cửa hàng...
Thanh niên hoàn cảnh khó khăn được học nghề và kỹ năng miễn phí ảnh 1Bà Patricia Marques, Tổng Giám đốc của Starbucks Việt Nam chia sẻ về nội dung chương trình đào tạo. (Ảnh: PV)

50 thanh niên trong độ tuổi 18-24, đến từ những gia đình có hoặc chịu ảnh hưởng bởi bạo lực, nạn nhân của buôn bán người, hộ nghèo, hoặc những hoàn cảnh khó khăn khác, sẽ được tham gia khóa đào tạo nghề và kỹ năng sống cần thiết miễn phí trong một năm.

Trong chương trình, các bạn trẻ sẽ được học các kỹ năng phục vụ khách hàng, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, tiếng Anh và đi thực tập, đồng thời tham gia các buổi hội thảo và trải nghiệm thực tế tại các cửa hàng. Hoàn thành khóa học, các học viên sẽ được hỗ trợ tìm việc làm ổn định.

Chương trình ý nghĩa này do Starbucks Việt Nam và Quỹ châu Á tài trợ, phối hợp với REACH – một tổ chức phi chính phủ Việt Nam thực hiện.

“Thanh niên Việt Nam đại diện cho tài năng của đất nước năng động này, nhưng đồng thời cũng có những thách thức đối với nhiều bạnh trẻ trong việc tìm cho mình công ăn việc làm. Chúng tôi tạo ra dự án này để xây dựng sự tự tin, lòng tự trọng và dạy nghề nhằm giúp họ thành công,” bà Patricia Marques, Tổng Giám đốc của Starbucks Việt Nam cho hay.

Được thành lập từ năm 1997, Quỹ Starbucks tin rằng tạo ra con đường dẫn tới cơ hội cả đời cho thanh niên chịu thiệt thòi và nâng cao ý thức xã hội thông qua dịch vụ cộng đồng sẽ tạo ra lực lượng lao động có mục đích sống.

Với mục tiêu đó, trong năm 2015, Quỹ Starbucks đã hỗ trợ 6,9 triệu USD cho 128 tổ chức phi chính phủ. Quỹ cũng hỗ trợ nhân viên của mình tham gia vào các hoạt động cộng đồng tại địa phương.

Còn Quỹ châu Á - tổ chức phi chính phủ quốc tế, bằng kinh nghiệm 6 thập kỷ qua với các chuyên gia có kiến thức sâu rộng, các chương trình của Quỹ trên toàn châu Á tập trung vào giải quyết 5 mục tiêu chính, bao gồm: quản trị nhà nước, tăng cường năng lực cho phụ nữ, mở rộng cơ hội kinh tế, tăng cường khả năng chống chịu với môi trường và hộc trợ phát triển hợp tác trong khu vực.

Quỹ nhận nguồn tài trợ từ nhiều cơ quan phát triển song phương và đa phương, từ các quỹ, các tập đoàn và cá nhân. Trong năm 2015, Quỹ đã dành hơn 95 triệu USD cho các chương trình hỗ trợ trực tiếp, song song với việc tặng sách, tài liệu học tập với tổng trị giá lên tới hơn 10 triệu USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục