Thanh niên Italy ngày càng nghiện hình xăm trên người

Theo Bộ y tế Italy, hiện có hơn 1,5 triệu người Italy có hình xăm trên người, trong đó số thanh thiếu niên tuổi từ 12 đến 18 chiếm đến 7,5%.
Thanh niên Italy ngày càng nghiện hình xăm trên người ảnh 1Cựu tuyển thủ Italy Marco Materazzi với hình xăm chằng chịt trên cánh tay (Nguồn: AFP/Getty)

Cuộc khủng hoảng kinh tế đã ảnh hưởng nghiêm trọng đối với cuộc sống của nhiều người Italy, buộc họ phải thay đổi nhiều thói quen trong cách sống và mua sắm, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến nỗi đam mê mới của họ, nhất là trong giới trẻ: xăm mình.

Một con số thống kê mới công bố của Viện quốc gia về sức khỏe trực thuộc Bộ y tế Italy cho biết, hiện có hơn 1,5 triệu người Italy có hình xăm trên người, trong đó số thanh thiếu niên tuổi từ 12 đến 18 chiếm đến 7,5%. Đây là lứa tuổi chiếm số lượng đông nhất trong số những người xăm mình ở Italy.

Một điều tra của Viện này cho thấy, người Italy ngày càng thích đi xăm và đối với giới trẻ, có hình xăm ở một bộ phận nào đó trên người, thậm chí cả người, được coi là một cách thể hiện cái tôi cá nhân đối với cuộc sống.

Cũng theo nghiên cứu, 15% số người mới xăm được hỏi đã trả lời họ muốn xăm để xả stress trong khi 10% tin rằng, khi có hình xăm, họ cảm thấy tự tin hơn.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là trong khi ngày càng nhiều người thích xăm hình, cũng có không ít người trót xăm rồi lại muốn xóa đi.

Thống kê cho thấy 40% số người muốn xóa xăm trả lời là họ làm thế sau khi đã kiếm được việc làm. Lý do là những người thuê họ "không thích" hình xăm và cần những người làm công trông có vẻ "sạch sẽ."

Trong những năm trước kia, người Italy cũng quan niệm là chỉ có giới "số má giang hồ" mới có hình xăm và thường có thái độ dè chừng hoặc kỳ thị người có hình xăm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục