Thanh niên nhập ngũ cần phát huy truyền thống tuổi trẻ Thủ đô

Bí thư Thành ủy Hà Nội căn dặn, tuổi trẻ ngày càng năng động sáng tạo, nhưng cần tiếp tục phát huy hơn truyền thống tốt đẹp của thanh niên Thủ đô.
Thanh niên nhập ngũ cần phát huy truyền thống tuổi trẻ Thủ đô ảnh 1(Ảnh minh họa: Mạnh Minh/TTXVN)

Sáng 9/9, tại huyện Sóc Sơn, ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Hà Nội đã dự lễ giao quân đợt 2 thành phố Hà Nội năm nay.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư thành ủy Hà Nội chúc tuổi trẻ huyện Sóc Sơn nói riêng và toàn thành phố Hà Nội nói chung có sức khỏe tốt và không ngừng rèn luyện đạo đức, phẩm chất cách mạng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bí thư Thành ủy Hà Nội căn dặn, tuổi trẻ ngày càng năng động sáng tạo, nhưng cần tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống tốt đẹp của lớp lớp thanh niên Thủ đô văn hiến, đi đầu trong mọi phong trào, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng chính quy tinh nhuệ, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Ông Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, thanh niên lên đường nhập ngũ thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân với Tổ quốc, đồng thời cũng là minh chứng sống động cho tinh thần yêu nước của tuổi trẻ ngày nay.

Trong đợt giao quân này, Hà Nội có gần 2.000 công dân lên đường bảo vệ Tổ quốc, trong đó có hơn 830 nam thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, chiếm hơn 42%; sức khỏe loại 1 chiếm hơn 21%, loại 2 đạt gần 58%; 725 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Để hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân lên đường nhập ngũ, thành phố Hà Nội đã có nhiều đổi mới trong công tác xét tuyển, thể hiện qua việc công khai danh sách công dân trong độ tuổi nhập ngũ; danh sách miễn, tạm hoãn; danh sách khám sức khỏe; danh sách phát lệnh gọi nhập ngũ.

Trước ngày nhập ngũ, các quận, huyện, thị xã có thanh niên nhập ngũ đợt này đều tổ chức gặp gỡ, thăm hỏi động viên, tặng quà, giao lưu văn hóa, văn nghệ tạo không khí vui tươi, sôi nổi tại các địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục