Thành phố Bắc Kinh đóng cửa 35 tụ điểm giải trí

Cảnh sát Bắc Kinh, Trung Quốc đã đóng cửa 35 tụ điểm giải trí “khét tiếng” trong thành phố - những nơi có chứa hoạt động mại dâm.
Trong chiến dịch truy quét tệ nạn xã hội bắt đầu từ giữa tháng Tư năm nay, cảnh sát Bắc Kinh, Trung Quốc đã đóng cửa 35 tụ điểm giải trí “khét tiếng” trong thành phố - những nơi có chứa hoạt động mại dâm.

Trong số những tụ điểm giải trí bị đóng cửa có Heaven Earth, No8 Club KTV và Sunworld Dynesty Hotel KTV. Trên 1.100 người có liên quan trong việc tổ chức và môi giới mại dâm, đã bị bắt giữ.

Bằng biện pháp đóng giả khách hàng, cảnh sát đã thâm nhập vào các hang động ăn chơi như massage, karaoke để phá án.

Nhân viên quản lý một tụ điểm giải trí cho biết khách hàng thường là những người rất giàu có. Họ trả ít nhất 20.000 tệ (xấp xỉ 3.000 USD) để lấy thẻ thành viên và yêu cầu những dịch vụ đặc biệt. Thông thường, nhân viên massage chuyên nghiệp mặc trang phục trắng còn gái làng chơi mặt váy màu đen hoặc hồng.

Ngoài ra, lực lượng cảnh sát còn đóng cửa gần 260 hiệu làm đầu và thu hồi giấy phép kinh doanh của sáu trung tâm tắm hơi.

Theo cảnh sát, những dịch vụ giải trí này thường do các băng nhóm tội phạm bảo kê. Chiến dịch truy quét tệ nạn xã hội ở thành phố Bắc Kinh tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới./.

Vĩnh Hà/Bắc Kinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục