Thành phố Bắc Kinh và Thượng Hải đắt đỏ hơn Hongkong

Kết quả thăm dò mới đây của Công ty nghiên cứu các nguồn nhân lực ECA International, có trụ sở tại London (Anh), cho biết lần đầu tiên mức giá sinh hoạt ở Bắc Kinh và Thượng Hải đã trở nên đắt đỏ hơn cả so với Khu hành chính đặc biệt Hongkong.

Kết quả thăm dò mới đây của Công ty nghiên cứu các nguồn nhân lực ECA International, có trụ sở tại London (Anh), cho biết lần đầu tiên mức giá sinh hoạt ở Bắc Kinh và Thượng Hải đã trở nên đắt đỏ hơn cả so với Khu hành chính đặc biệt Hongkong.

Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh và Hongkong cho biết lý do là lạm phát tăng cao và đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng giá so với đồng USD.

ECA International đã xếp Bắc Kinh ở vị trí 31 trong danh sách những thành phố đắt đỏ nhất thế giới trong năm 2008, tăng 70 bậc so với năm 2007. Thành phố Thượng Hải đứng ở vị trí 35, tăng 71 bậc so với kết quả thăm dò năm 2007, trong khi Hongkong được xếp ở vị trí 97.

Cũng theo đánh giá của ECA International, thành phố Tokyo( Nhật Bản) là thành phố đắt đỏ nhất châu Á và đứng thứ hai thế giới đối với người nước ngoài. Công ty này cho rằng những biến động về tỷ giá đồng yên do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vừa qua đã tác động lớn đến chi phí sinh hoạt của người nước ngoài ở Tokyo.

Trong xếp hạng năm ngoái của ECA International, Tokyo đứng thứ hai châu Á về mức độ đắt đỏ (sau Seoul của Hàn Quốc), song không lọt vào tốp 10 thế giới. Sở dĩ thành phố này "thăng bậc" nhanh như vậy là vì lạm phát năm nay tăng so với năm ngoái, đồng yên cũng mạnh lên rõ rệt tromg hai tháng gần đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

 

Tin cùng chuyên mục