Thành phố Cần Thơ sẽ đóng cửa cây xăng hoạt động trái phép

Từng xảy ra cháy nổ, chưa đủ điều kiện kinh doanh bán lẻ xăng dầu nhưng Trạm cấp phát xăng dầu số 3 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ đã mở cửa bán hàng trở lại.
Thành phố Cần Thơ sẽ đóng cửa cây xăng hoạt động trái phép ảnh 1Hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại Trạm cấp phát xăng dầu số 3. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Từng xảy ra cháy nổ, chưa đủ điều kiện kinh doanh bán lẻ xăng dầu nhưng Trạm cấp phát xăng dầu số 3 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều đã mở cửa bán hàng trở lại, dù cơ quan quản lý đã có văn bản thông báo ngưng hoạt động cách đây hơn sáu tháng.

Mấy tuần nay, người dân lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ bất ngờ khi thấy Trạm cấp phát xăng dầu số 3 hoạt động trở lại sau hơn nửa năm đóng cửa.

Từ đó đến nay, tại cây xăng này cảnh mua bán diễn ra tấp nập. Bởi đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện qua lại rất đông. Theo thông tin trên biển hiệu, đơn vị nhượng quyền bán lẻ xăng dầu tại đây là Công ty Cổ phần Thương mại Hóa dầu Ressol.

Điều đáng nói là trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ và thống nhất đóng cửa trạm xăng trên sau khi xảy ra cháy nổ nghiêm trọng. Tuy nhiên, không hiểu lý do vì sao mà trạm xăng dầu này lại có thể mở cửa bán lẻ xăng dầu trở lại.

[Xe bồn tiếp nhiên liệu bất ngờ phát hỏa, tài xế bị bỏng nặng]

Trao đổi với báo chí, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ khẳng định việc Trạm cấp phát xăng dầu số 3 hoạt động lại là kinh doanh trái phép. Ông Võ Thành Thống cho biết sẽ chỉ đạo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ kiểm tra và xử lý đúng quy định pháp luật, kiên quyết đình chỉ hoạt động của trạm xăng không đảm bảo an toàn này.

Cũng theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, trong trường hợp này, Sở Công Thương phải có trách nhiệm kiểm tra và xử lý chứ không chờ Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo vì là cơ quan quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Người đứng đầu Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, quan điểm của thành phố là xử lý đúng quy định của pháp luật, bao gồm kiểm tra và xử phạt đối với trạm xăng dầu không đủ tiêu chuẩn hoạt động này.

Cách đây nửa năm, trưa ngày 31/5/2018, tại trạm xăng trên đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến một tài xế bị bỏng, chiếc xe bồn chở xăng dầu cùng nhiều xe máy đậu cạnh đó bị cháy rụi. Do được dập tắt kịp thời nên ngọn lửa đã không lan xuống hầm chứa xăng của trạm.

Sau vụ cháy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã có văn bản đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ xác định lại nhu cầu thực tế của đơn vị mình để lựa chọn hình thức hoạt động nhằm đảm bảo việc hoạt động, quản lý Trạm cấp phát xăng dầu đúng quy định.

Trường hợp Bộ Chỉ huy quân sự có nhu cầu hợp tác với doanh nghiệp khác để kinh doanh xăng dầu thì trước hết phải đảm bảo mục đích sử dụng đất theo đúng các quy định của luật đất đai và phải đáp ứng các điều kiện theo Nghị định của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Sau đó, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ đã có văn bản gửi Sở Công Thương Cần Thơ, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Chi cục Quản lý thị trường thành phố về việc ngưng hoạt động bán lẻ tại Trạm cấp phát xăng dầu số 3 kể từ ngày 1/6/2018. Lý do là không đảm bảo về phòng cháy chữa cháy theo quy định. Đồng thời, chưa đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, Sở đã nhận được chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Bước đầu sở đã ghi nhận sai trái của Trạm cấp phát xăng dầu số 3. Tuy nhiên do trạm cấp phát xăng dầu trên thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ nên sở này phải chờ lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cùng phối hợp xử lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục