Thành phố Cần Thơ xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp Hàn Quốc

Các nhà đầu tư Hàn Quốc được cung cấp nhiều thông tin hữu ích để có cái nhìn toàn diện và hiểu rõ hơn về các chính sách, môi trường đầu tư tại Việt Nam nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng.
Thành phố Cần Thơ xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp Hàn Quốc ảnh 1Một góc thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Hội thảo “Thành phố Cần Thơ - Điểm đến đầu tư tại trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long” đã được tổ chức ngày 24/4 tại trụ sở Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc).

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, hội thảo được tổ chức với sự hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI), Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP Group).

Phát biểu tại hội thảo, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ Tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ bày tỏ sự quyết tâm của cơ quan các cấp trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư hoạt động tại địa phương.

Ông Dương Tấn Hiển cho biết với lợi thế vị trí chiến lược, cơ sở hạ tầng vững chắc, lực lượng lao động lành nghề và các ưu đãi đầu tư, thành phố Cần Thơ chắc chắn trở thành điểm đến hấp dẫn, mang đến những cơ hội phát triển cho các nhà đầu tư.

Ông Dương Tấn Hiển cho biết Cần Thơ nằm trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, nơi đã được quy hoạch tổng thể để trở thành trung tâm thương mai và dịch vụ của khu vực giai đoạn 2021-2030.

[Việt Nam-Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác nông nghiệp và phát triển nông thôn]

Cần Thơ có tiềm năng phát triển dựa trên các ngành nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp vốn có, đồng thời nâng tầm quan trọng trở thành trung tâm chế biến và phân phối thực phẩm lớn, với đầu tư cơ sở hạ tầng được lên kế hoạch theo quy hoạch tổng thể mới.

Ông Dương Tấn Hiển bày tỏ hy vọng với sự ủng hộ và hợp tác của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, Cần Thơ có thể đạt được những thành công lớn trong việc phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng đã tham dự và có phát biểu chúc mừng tại Hội thảo. Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng nhấn mạnh mặc dù đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức trên bình diện quốc tế song quan hệ hợp tác hữu nghị, tin cậy giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang phát triển hết sức thực chất, sôi động dựa trên nền tảng Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện được nâng cấp cuối năm 2022 vừa qua.

Trong số đó, Hàn Quốc là đối tác FDI lớn nhất với gần 10.000 dự án và khoảng 82 tỷ USD tổng vốn đầu tư đăng ký, 02 nước cũng đang hướng đến mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 100 tỷ USD trong thời gian tới, mở rộng lĩnh vực hợp tác sang kinh tế xanh, kinh tế số, chuỗi cung ứng... trong các khuôn khổ song phương và đa phương.

Đặc biệt, hoạt động hợp tác giữa các địa phương, chủ thể thụ hưởng quan trọng từ các mục tiêu hợp tác giữa hai nước diễn ra sôi nổi với tần suất rất cao từ đầu năm 2023. Sự tham gia tích cực của các cấp chính quyền và trực tiếp của của các doanh nghiệp và người dân hứa hẹn sẽ mở ra nhiều không gian hợp tác mới, đi vào chiều sâu trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, du lịch, việc làm, giáo dục, văn hóa giữa hai nước.

Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng cam kết Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ luôn đồng hành, kết nối và hỗ trợ giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp Hàn Quốc trong quá trình kinh doanh tại Việt Nam nói chung và Cần Thơ nói riêng.

Hội thảo xúc tiến đầu tư vào Cần Thơ đã thu hút sự quan tâm của đông đảo doanh nghiệp Hàn Quốc. Tại sự kiện, các nhà đầu tư Hàn Quốc được cung cấp nhiều thông tin hữu ích để có cái nhìn toàn diện và hiểu rõ hơn về các chính sách, môi trường đầu tư tại Việt Nam nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng.

Bên cạnh đó, VSIP Group có cơ hội giới thiệu tới các nhà đầu tư về quy mô cũng như định hướng phát triển các khu công nghiệp xanh, thông minh và bền vững; một trong những dự án nổi bật phải kể đến VSIP Cần Thơ.

VSIP Cần Thơ sẽ được triển khai giai đoạn 1 với diện tích 293,7ha tại huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ.

Được hình thành từ năm 1996, VSIP Group là thương hiệu hàng đầu trong ngành bất động sản công nghiệp Việt Nam với chuỗi 13 khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ có quy mô trên 10.362ha.

VSIP đang cung cấp hạ tầng sản xuất cho 882 khách hàng đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư 18 tỷ USD, tạo việc làm cho 288.300 lao động trong nước và nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục