Thành phố của Mỹ diễn tập đối phó với siêu động đất

Các nhóm cứu hộ thành phố Los Angeles đã tiến hành diễn tập các tình huống đối phó với trận động đất có cường độ 7,8 độ Richter.
Các nhóm cứu hộ thành phố Los Angeles của Mỹ ngày 21/3 đã tiến hành diễn tập các tình huống đối phó với trận động đất có cường độ mạnh tới 7,8 độ Richter.

Cuộc diễn tập trên do Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Los Angeles tổ chức với sự tham gia của khoảng 300 người.

Theo giới chức địa phương, cuộc diễn tập này nhằm trang bị cho người dân những kiến thức thực tế cần thiết để xử lý khi xảy ra thiên tai, trong khi lực lượng cứu hộ diễn tập những tình huống khẩn cấp.

Los Angeles nằm trên khu vực "Vành đai Lửa" tại Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy động đất và hiện tượng núi lửa hoạt động do các mảng lục địa va chạm nhau gây nên. Thành phố đối mặt với nguy cơ cao hứng chịu một trận động đất siêu mạnh trong tương lai. Vì vậy, người dân Los Angeles thường xuyên được cập nhật thông tin về các nguy cơ xảy ra động đất cùng các biện pháp ứng phó cần thiết trong trường hợp khẩn cấp.

Chính quyền thành phố định kỳ tổ chức các đợt diễn tập phòng ngừa và khắc phục thảm họa thiên tai cho người dân, học sinh và nhân viên văn phòng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục