Thành phố Đà Nẵng đã chuẩn bị sẵn sàng cho Ngày hội bầu cử

Ủy ban Bầu cử các địa phương đã thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ trong công tác niêm yết công khai danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, chuẩn bị tại 526 điểm bỏ phiếu trên toàn thành phố.
Thành phố Đà Nẵng đã chuẩn bị sẵn sàng cho Ngày hội bầu cử ảnh 1Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng (áo trắng, đứng giữa) - kiểm tra công tác chuẩn bị tại các tổ bầu cử. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Trước thềm Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, phóng viên TTXVN đã phỏng vấn ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng, về công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn.

- Thưa ông, từ nay đến Ngày Bầu cử chỉ còn chục ngày, hiện công tác chuẩn bị cho Ngày hội bầu cử tại thành phố Đà Nẵng đang được triển khai như thế nào?

Ông Lương Nguyễn Minh Triết: Ngay sau khi Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức quán triệt các nội dung cần tập trung chỉ đạo triển khai bầu cử như Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về lãnh đạo tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các văn bản của Trung ương về công tác nhân sự và giới thiệu người ứng cử...

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng đã ban hành Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 10/8/2020 về lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử thành phố Đà Nẵng.

[Xây dựng kịch bản bầu cử trong điều kiện dịch bệnh căng thẳng]

Ngày 21/1, Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng đã tổ chức phiên họp thứ nhất để thông qua kế hoạch, phân công nhiệm vụ của các thành viên và thành lập 2 Tiểu ban để triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp (gồm Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin, tuyên truyền và Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế).

Ngày 2/3, Ủy ban Bầu cử thành phố đã tổ chức phiên họp thứ hai và đã thông qua Nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, và thống nhất về màu sắc của phiếu bầu cử 4 cấp (Quốc hội, Hội đồng Nhân dân thành phố, Hội đồng Nhân dân huyện Hòa Vang, Hội đồng Nhân dân các xã thuộc huyện Hòa Vang).

Ngày 13/4, Ủy ban Bầu cử thành phố đã tổ chức phiên họp thứ ba để triển khai một số công việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong thời gian đến và thông qua nguyên tắc phân bổ người ứng cử theo đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau 3 lần tổ chức Hội nghị hiệp thương và đã chốt danh sách người ứng cử, ngày 26/4, Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng tiếp tục họp lần thứ 4 nhằm thống nhất phân bổ danh sách 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 89 người ứng cử Hội đồng Nhân dân cấp thành phố theo từng đơn vị bầu cử; đồng thời lên kế hoạch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân thành phố.

Thành phố Đà Nẵng đã chuẩn bị sẵn sàng cho Ngày hội bầu cử ảnh 2Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng (áo trắng, đứng giữa) - kiểm tra công tác chuẩn bị tại các tổ bầu cử. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Ban Chỉ đạo Bầu cử thành phố, Ủy ban Bầu cử thành phố đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ triển khai công tác bầu cử, phổ biến để thực hiện trên toàn địa bàn thành phố.

Ủy ban Bầu cử thành phố thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo tình hình về triển khai bầu cử theo quy định; xây dựng kế hoạch về nội dung, tiến độ công việc hàng tuần, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai công tác bầu cử.

Ủy ban Bầu cử các địa phương đã thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ trong công tác niêm yết công khai danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, trang trí, chuẩn bị tại 526 điểm bỏ phiếu trên toàn thành phố.

Đến nay, có thể nói công tác chuẩn bị cho Ngày hội bầu cử tại thành phố Đà Nẵng đã cơ bản hoàn tất, đúng theo hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và các quy định của pháp luật.

- Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên cả nước, cũng như địa bàn thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Bầu cử thành phố đã chuẩn bị kế hoạch ứng phó như thế nào để đảm bảo an toàn trước, trong và sau Ngày hội bầu cử?

Ông Lương Nguyễn Minh Triết: Để đảm bảo y tế, phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Đà Nẵng, ngày 9/4 vừa qua, Ủy ban Bầu cử thành phố đã tổ chức diễn tập 4 tình huống tổ chức bầu cử trong tình hình dịch bệnh phức tạp.

Buổi diễn tập được quay clip để tuyên truyền cho tất cả các Tổ bầu cử trên địa bàn thành phố, nhằm chủ động ứng phó có hiệu quả với các tình huống trong quá trình triển khai các hoạt động bầu cử, đảm bảo duy trì hoạt động chung và hoàn thành tốt nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống.

Cụ thể, 4 tình huống được đặt ra là: Tổ chức bầu cử tại một khu vực bỏ phiếu cố định; Tổ chức bầu cử cho người đang thực hiện cách ly tại nhà; Tổ chức Bầu cử cho người đang thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung, bệnh viện, cơ sở y tế (bệnh nhân nghi ngờ hoặc đã xác định mắc COVID-19); Tổ chức bầu cử trong Khu dân cư cách ly, khu vực phong tỏa hoặc giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với những tình huống tổ chức bầu cử trong khu vực cách ly, phong tỏa, Tổ bầu cử sẽ sử dụng Hòm phiếu phụ, tổ chức điểm bỏ phiếu tại khu vực cách ly.

Tất cả các cán bộ bầu cử phải đứng ngoài hàng rào và mặc đồ bảo hộ y tế đúng quy định, hòm phiếu và bàn đựng phiếu để sát bên ngoài hàng rào, còn cử tri đang cách ly sẽ đứng xếp hàng giãn cách trong khu vực cách ly.

Từng cử tri sẽ di chuyển đến sát hàng rào để đưa thẻ cử tri, nhận phiếu bầu cử và tiến hành bỏ phiếu.

Trong khi đó, cán bộ bầu cử giám sát từ bên ngoài, nhắc nhở cử tri thực hiện bầu cử an toàn theo quy trình đã được hướng dẫn. Sau đó, lực lượng phục vụ và cử tri tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 14 ngày, thực hiện nghiêm túc các biện pháp 5K, nếu có biểu hiện sốt ho, khó thở thông báo ngay cho cơ quan y tế.

Thành phố Đà Nẵng đã chuẩn bị sẵn sàng cho Ngày hội bầu cử ảnh 3Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng diễn tập tình huống tổ chức bầu cử tại khu vực dân cư bị cách ly, phong tỏa do dịch COVID-19. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Trước đó, ngày 7/5, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND về Tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho khoảng 10.000 thành viên tham gia Tổ bầu cử, lực lượng phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Đà Nẵng.

Các đối tượng được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm bao gồm thành viên các Tổ Bầu cử; Tổ Y tế-Phòng chống dịch; nhân viên y tế tham gia phục vụ cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân tại các khu vực diễn ra bầu cử; lực lượng khác trực tiếp tham gia phục vụ bầu cử.

Dự kiến thời gian lấy mẫu xét nghiệm sẽ diễn ra từ ngày 20-22/5, tức trong 3 ngày trước Ngày hội bầu cử.

Để đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch COVID-19 trong công tác tiếp xúc cử tri, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã thay đổi các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử từ hình thức trực tiếp sang hình thức trực tuyến trong tình hình phòng, chống dịch COVID-19.

Người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ thực hiện các cuộc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử trực tuyến tới 69 điểm tiếp xúc tại các phường, xã; thời gian tổ chức dự kiến từ ngày 18-20/5.

Người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X sẽ thực hiện các cuộc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử trực tuyến tới 56 điểm tại các phường, xã; thời gian tổ chức từ ngày 11-16/5.

- Với hình thức tiếp xúc cử tri trực tuyến này, Ủy ban Bầu cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng sẽ thực hiện như thế nào để đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin, khách quan, công bằng đối với tất cả các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp?

Ông Nguyễn Minh Triết: Cùng với việc công khai, niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt người ứng cử theo quy định, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ đăng tải tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử trên Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng, Cổng Thông tin điện tử thành phố; các Trang Thông tin điện tử của Ủy ban bầu cử thành phố, Hội đồng Nhân dân thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trong thời gian quy định của pháp luật để thông báo rộng rãi cho cử tri và nhân dân biết.

Đồng thời, sao gửi 2.982 bộ tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên xuống từng khu dân cư trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, Ủy ban Bầu cử thành phố phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng ghi hình và phát sóng các phát biểu tranh cử của ứng cử viên.

Trước khi tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp phường, xã sẽ thông báo cho cử tri có thể góp ý về chương trình hành động với các ứng cử viên và gửi gắm nguyện vọng của mình bằng văn bản.

Sau đó tổng hợp ý kiến cử tri góp ý, lập phiếu đăng ký phát biểu, gửi trước cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và người chủ trì hội nghị tiếp xúc cư tri để điều hành phần phát biểu của cử tri.

Bên cạnh đó, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư cũng thực hiện việc tổ chức mạn đàm tiểu sử và chương trình hành động của người ứng cử các cấp với các hình thức phù hợp theo quy định, không tổ chức tập trung đông người, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương và của thành phố.

- Trân trọng cảm ơn ông./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục