"Thành phố Giáng Sinh" Natal và World Cup cùng chung nhịp đập

Thành phố Natal đã sẵn sàng cho ngày khai hội với sân vận động Arena das Dunas, có sức chứa khoảng 45.000 người.
"Thành phố Giáng Sinh" Natal và World Cup cùng chung nhịp đập ảnh 1Sân vận động Arena das Dunas ở thành phố Natal. (Nguồn: Getty)

Natal là thủ phủ của bang Rio Grande do Norte ở vùng cực Đông Brazil, với diện tích 170 km2 và dân số hơn 950.000 người. Đây là một trong 8 thành phố đông du khách tới thăm nhất Brazil.

Nằm bên bờ Đại Tây Dương, Natal không chỉ có những bãi biển tuyệt đẹp mà còn là nơi hội tụ của cả những thắng cảnh tự nhiên lẫn những di tích lịch sử lâu đời. Khu vực phía Nam thành phố tập trung đông khách du lịch nhất, do tại đây có bãi biển Ponta Negra cùng nhiều khách sạn lớn, trung tâm mua sắm và nhà hàng. Trong khi đó, Trung tâm Lịch sử của Natal, pháo đài Reis Magos và cầu Newton Navarro tọa lạc ở phía Bắc.

Ngay giữa lòng thành phố Natal là công viên đô thị lớn thứ hai của Brazil “Parque das Dunas”, gồm 1,172 hécta rừng nhiệt đới Đại Tây Dương và nhiều cồn cát. Từ Natal, du khách có thể thuận tiện khám phá các vùng du lịch của bang Rio Grande do Norte như các bãi biển Pipa, Baía Formosa, Cunhaú và Genipabu.

Một điều thú vị nữa về Natal là thành phố này được thành lập vào ngày 25/12/1599 - Lễ Giáng sinh, và đây cũng chính là ý nghĩa từ “Natal” trong tiếng Bồ Đào Nha.

Để tận hưởng trọn vẹn phong cảnh Natal, du khách có thể thuê xe buggy (xe bọ cát) đi dạo dọc theo bờ biển, ngắm các cồn cát, các vũng ven biển, các vách sa thạch và thảm thực vật đan xen, hoặc tham gia một số hoạt động thể thao như đu dây mạo hiểm, trượt cát và bơi lội. Với những người ưa lãng mạn, sông Potengi là điểm đến lý tưởng, có thể đi du thuyền để ngắm hoàng hôn trên sông và quan sát thành phố từ những góc khác nhau. Một lựa chọn nữa dành cho du khách là một lễ hội được tổ chức hàng tuần tại nhà tù cũ Centro do Turismo; tại đây có các lớp dạy nhảy forro, một trong những loại hình nghệ thuật phổ biến nhất ở Đông Bắc Brazil.

Do có nhịp sống về đêm không sôi động bằng các thành phố lớn ở miền Đông Bắc Brazil như Recife và Salvador, nên Natal được đánh giá là yên bình và an toàn hơn, nhưng đồng thời có mức sống cao hơn. Ở Natal có rất nhiều nhà nghỉ dưỡng mùa Hè của giới thượng lưu Brazil và khách nước ngoài.

Đến với Natal, du khách không thể bỏ qua những món hải sản hấp dẫn, mà điển hình lại là một món ăn bình dân mang tên “ginga com tapioca” - gồm cá ginga chiên ăn kèm với bánh sắn kiểu Brazil. Nền ẩm thực ở Natal đậm đà hương vị châu Âu, trong đó phải kể đến món “escondidinhos de carne do sol” - gồm thịt muối Bồ Đào Nha phơi nắng, khoai tây nghiền và rau củ nấu với phômai. Cũng như ở hầu hết các vùng biển trên thế giới, nước dừa tươi là thức uống rất được ưa chuộng ở Natal, ngoài ra còn có “caju” - một loại nước chiết xuất từ hạt điều, “caipirinha” với thành phần chính là rượu cachaza và nước chanh.

Là một trong 12 thành phố của Brazil đăng cai World Cup 2014, Natal đã sẵn sàng cho ngày khai hội với sân vận động Arena das Dunas, có sức chứa khoảng 45.000 người. Sân vận động này được thiết kế bởi các kiến trúc sư thể thao hàng đầu, khởi công từ tháng 1/2011 với kinh phí xây dựng 400 triệu real (hơn 178 triệu USD), là một trong những dự án được các thanh tra FIFA đánh giá cao nhất. Đây sẽ là nơi diễn ra 4 trận đấu vòng bảng lần lượt là Mexico - Cameroon (bảng A), Ghana - Mỹ (bảng G), Nhật Bản - Hy Lạp (bảng C) và Italy - Uruguay (bảng D)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục