Thành phố Hồ Chí Minh: Cháy phòng trọ vào rạng sáng, 2 người tử vong

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hai thi thể nằm trên gác lửng của phòng trọ là một người đàn ông 45 tuổi cùng con gái 9 tuổi, một người bị bỏng nặng là phụ nữ 44 tuổi.
Thành phố Hồ Chí Minh: Cháy phòng trọ vào rạng sáng, 2 người tử vong ảnh 1Công an thực hiện khám nghiệm hiện trường. (Nguồn: TTXVN)

Sáng 18/6, Công an quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại căn phòng trọ trong hẻm Đường 19/5, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú.

Vụ cháy khiến 2 người tử vong, một người bị bỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào rạng sáng 18/6. Vào thời điểm trên, người dân xung quanh phát hiện ngọn lửa xuất phát từ một phòng trọ trong hẻm cạnh nhà số 9/20 Đường Kênh 19/5 nên tri hô và báo cơ quan chức năng.

[TP.HCM: Cháy lớn lúc rạng sáng ở căn nhà trọ, 3 người tử vong]

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến nơi dập lửa. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hai thi thể nằm trên gác lửng của phòng trọ và một người bị bỏng nặng. Người bị bỏng được nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Bước đầu xác định nạn nhân là một người đàn ông 45 tuổi cùng con gái 9 tuổi. Người còn lại bị bỏng nặng là một phụ nữ 44 tuổi, đang được điều trị tại bệnh viện.

Hiện trường vụ cháy đang được phong tỏa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục