Thành phố Hồ Chí Minh họp mặt kiều bào mừng Xuân Mậu Tuất 2018

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Họp mặt kiều bào mừng Xuân Mậu Tuất 2018,” với sự tham dự của khoảng 600 kiều bào.
Thành phố Hồ Chí Minh họp mặt kiều bào mừng Xuân Mậu Tuất 2018 ảnh 1Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Quyết Tâm trao Bằng khen của UBND Thành phố cho các kiều bào và thành viên Ban liên lạc kiều bào có thành tích xuất sắc góp phần xây dựng và phát triển Thành phố. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chiều 6/2, tại Hội trường Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Họp mặt kiều bào mừng Xuân Mậu Tuất 2018,” với sự tham dự của khoảng 600 kiều bào từ 25 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới về đón Tết Nguyên đán tại quê nhà. 

Chúc Tết bà con kiều bào, ông Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, buổi Họp mặt là món quà thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng bộ, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh dành cho bà con kiều bào trở về quê hương vui Xuân, đón Tết và cảm nhận thêm về sức sống mới, sự phát triển của đất nước, của Thành phố Hồ Chí Minh năng động và hội nhập quốc tế.

Thông tin về thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố, ông Nguyễn Thành Phong khẳng định, những thành tựu Thành phố đạt được năm 2017, có sự chung tay, góp sức quan trọng từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và kiều bào trên địa bàn Thành phố nói riêng.

Lãnh đạo Thành phố trân trọng ghi nhận và cảm ơn những đóng góp quý báu của kiều bào đã góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội của Thành phố năm 2017, xứng đáng là “bộ phận không tách rời và là nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam.”

[Xuân Quê hương 2018 có chủ đề “Việt Nam rạng ngời tương lai”]

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong bày tỏ mong muốn cộng đồng kiều bào tiếp tục phát huy tinh thần và truyền thống yêu nước, cùng chung sức với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội năm 2018, xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một giàu đẹp và phát triển bền vững.

Thay mặt kiều bào, ông Châu Bá Long, Việt kiều từ Oxtraylia (hiện là Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Công nghiệp phụ trợ Minh Nguyên, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh) cảm ơn tình cảm và sự đón tiếp trân trọng của lãnh đạo Thành phố, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và chính quyền Thành phố dành cho kiều bào.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tự hào là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đang nỗ lực vươn lên, vừa hội nhập thành công xã hội sở tại, vừa hướng về, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với quê hương, đất nước.

Bày tỏ niềm vui và ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ, năng động của Thành phố Hồ Chí Minh, ông Châu Bá Long cảm ơn Thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào về nước sinh sống, hợp tác nghiên cứu, kinh doanh đầu tư, làm công tác xã hội và cho rằng, đông đảo bà con kiều bào luôn tâm huyết, hướng về cội nguồn dân tộc, mong muốn đóng góp công sức cùng xây dựng Thành phố phát triển nhanh chóng, bền vững và thịnh vượng.

Tại buổi Họp mặt, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã biểu dương, khen thưởng Ban liên lạc kiều bào của 5 đơn vị cấp phường, quận, huyện của Thành phố và 15 cá nhân, trong đó có 13 Việt kiều đã có những thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của Thành phố trong năm 2017.

Nhân dịp này cũng đã diễn ra cuộc triển lãm ảnh với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh chào đón kiều bào Xuân Mậu Tuất 2018”, gồm hàng trăm bức ảnh thể hiện hai nội dung chính “Thành phố Hồ Chí Minh-khát vọng vươn cao” và “Kiều bào đồng hành cùng sự phát triển của Thành phố.”

Họp mặt kiều bào mừng Xuân đón Tết là hoạt động văn hóa mang tính truyền thống được Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thường niên, thể hiện tình cảm, trân trọng và sự quan tâm của Thành phố đối với cộng đồng kiều bào đang sinh sống, làm việc tại Thành phố cùng toàn thể kiều bào đang sống ở nước ngoài về thăm quê hương, đón Tết cổ truyền của dân tộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục