Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng chương trình Đi bộ An toàn

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, UBND Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng FedEx Express đã công bố chương trình Đi bộ An toàn hưởng ứng Tháng Quốc tế đi bộ đến trường.
Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng chương trình Đi bộ An toàn ảnh 1Các em học sinh tham gia vào cuộc diễu hành Đi bộ An toàn nhằm nâng cao ý thức về an toàn đi bộ cho trẻ em. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 30/10, đại diện các phụ huynh và ban ngành như Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng FedEx Express đã công bố chương trình Đi bộ An toàn mới trong ngày lễ hưởng ứng Tháng Quốc tế đi bộ đến trường.

Các tình nguyện viên của FedEx và tổ chức An Toàn Trẻ Em (Safe Kids), Quỹ Phòng chống thương vong châu Á (AIP Foundation) đã tham gia vào hành trình đi bộ an toàn cùng với các em học sinh và ban giám hiệu của các trường học tại quận 9 (Thành phố Hồ Chí Minh) nhằm phát động và đẩy mạnh những thói quen đi bộ an toàn, giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến người đi bộ.

Chương trình Đi bộ An toàn trong năm nay sẽ bao gồm: Cuộc thi những tấm ảnh biết nói - Đây là một cuộc thi ảnh dành cho học sinh từ 12 trường trung học cơ sở trên địa bàn quận 9, giúp nêu bật những thói quen tham gia giao thông tốt và không tốt, nhằm thúc đẩy an toàn cho người đi bộ; Đi bộ An toàn cùng FedEx - Một chuỗi các hoạt động sẽ mang kiến thức, kỹ năng và thiết bị đi bộ an toàn đến với học sinh từ 18 trường tiểu học tại quận 9; và Dự án Mô hình trường học An toàn - Những trường học trong giai đoạn thí điểm tại quận 9 sẽ được cải tạo cơ sở hạ tầng xung quanh trường học, nhằm cải thiện môi trường đi bộ cho các em học sinh đến trường và về nhà.

Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng chương trình Đi bộ An toàn ảnh 2Ông Nguyễn Duy Bình - Giám đốc khu vực Đông Dương vàTrưởng đại diện của FedEx Việt Nam, chào mừng các em học sinh tại trường tiểu học Phước Bình trong ngày lễ hưởng ứng Tháng Quốc tế Đi bộ đến trường. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Công việc kinh doanh của chúng tôi phụ thuộc chặt chẽ vào hệ thống đường bộ Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi cam kết hỗ trợ để mang lại một môi trường đường bộ an toàn hơn cho mọi người, điều này đặc biệt cần thiết cho trẻ em, đối tượng dễ trở thành nạn nhân của tai nạn giao thông, và các em cần được hưởng lợi từ một môi trường đi bộ an toàn hơn,” ông Nguyễn Duy Bình, Giám đốc khu vực Đông Dương,Trưởng đại diện của FedEx Việt Nam nói. “Chúng tôi hy vọng chương trình Đi bộ An toàn sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức về trách nhiệm của những người tham gia giao thông và giúp điều chỉnh hành vi của người đi bộ nhằm giảm thiểu tai nạn.”

Cũng tại lễ công bố chương trình, đại diện Ủy ban An toàn Giao thông Quốc Gia cũng nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông, cho rằng đây là trách nhiệm của toàn xã hội, của cha, mẹ, ông, bà và đặc biệt là của chính quyền các cấp.

Chương trình “Đi bộ An toàn” mà Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp tổ chức thực hiện thí điểm tại quận 9 bao gồm nhiều hoạt động thiết thực, huy động được sự tham gia của nhà trường, cộng đồng và gắn trách nhiệm trực tiếp của chính quyền cơ sở trong việc thực hiện mục tiêu nâng cao nhận thức, kỹ năng và cải thiện điều kiện giao thông nhằm tăng cường sự an toàn cho trẻ em khi đi bộ tới trường.

Trong bài phát biểu công bố chương trình, Tiến sĩ Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy Ban An toàn Giao thông Quốc cho rằng lễ hưởng ứng Tháng Quốc tế đi bộ An toàn đến trường là hoạt động mở màn đầy ý nghĩa, kêu gọi các hành động thiết thực nhằm đảm bảo sự an toàn, bình yên cho trẻ em Việt Nam trên con đường đi tới tương lai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục