Thành phố Hồ Chí Minh không để "cháy" hàng bình ổn dịp Tết

Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các doanh nghiệp không được chủ quan, phải bám sát diễn biến thị trường, tránh để xảy ra trường hợp "cháy" hàng cục bộ, gây hiệu ứng tâm lý tiêu cực cho người tiêu dùng.
Thành phố Hồ Chí Minh không để "cháy" hàng bình ổn dịp Tết ảnh 1Người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn sản phẩm hàng Việt Nam. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngày 13/1, tại buổi làm việc với doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường, ông Phạm Thành Kiên, Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu các doanh nghiệp không được chủ quan, phải bám sát diễn biến thị trường, tránh để xảy ra trường hợp "cháy" hàng cục bộ, gây hiệu ứng tâm lý tiêu cực cho người tiêu dùng.

Ghi nhận ý kiến các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy tính đến thời điểm hiện tại, hầu hết doanh nghiệp đã hoàn thành kế hoạch chuẩn bị hàng hóa, đảm bảo nguồn hàng dồi dào phục vụ thị trường Tết.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp còn cam kết thực hiện đa dạng chương trình khuyến mãi, giảm giá trong những ngày cận Tết đối với những mặt hàng thiết yếu như thịt gia súc và gia cầm, rau củ, quả...

Mặt khác, để tăng cường bình ổn thị trường Tết và cung ứng hàng hóa kịp thời đến người tiêu dùng vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp và khu chế xuất... hoạt động bán hàng bình ổn lưu động sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Cụ thể, theo kế hoạch Chương trình bình ổn thị trường Thành phố Hồ Chí Minh 2015 - Tết Bính Thân 2016 sẽ tổ chức 1.300 chuyến bán hàng bình ổn lưu động. Trong đó, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op), Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ba Huân là ba đơn vị chủ lực làm đầu mối đối với hoạt động bán hàng bình ổn lưu động.

Ông Nguyễn Quốc Chiến, Trưởng Ban vật giá, Sở Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết trong năm 2015, diễn biến giá cả hàng hóa trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh khá ổn định, đặc biệt các mặt hàng tham gia Chương trình bình ổn có xu hướng điều chỉnh giảm chứ không tăng. Do đó, dự báo giá cả hàng hóa thị trường trong dịp Tết năm nay sẽ tương đối ổn định, nguồn cung hàng hóa được doanh nghiệp chuẩn bị đảm bảo đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn.

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với các sở, ngành thành phố tổ chức bốn đoàn kiểm tra thị trường và hoạt động kinh doanh hàng hóa trên thị trường.

Bà Lê Ngọc Đào, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh bên cạnh vấn đề giá cả, hoạt động sản xuất kinh doanh, các sở, ngành phối hợp với chính quyền 24 quận huyện trên địa bàn thành phố cần đặc biệt chú trọng kiểm soát vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong đó, nhằm đảm bảo hàng hóa đến tay người tiêu dùng đạt các tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm theo đúng quy định pháp luật, các đoàn kiểm tra phải triển khai sâu rộng tại các kho chứ trữ hàng hóa, chứ không chỉ dừng lại ở những địa điểm bán buôn, phân phối./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục