Thành phố Hồ Chí Minh muốn hợp tác về giáo dục, đào tạo với Hàn Quốc

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định thành phố quan tâm và mong muốn thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
Thành phố Hồ Chí Minh muốn hợp tác về giáo dục, đào tạo với Hàn Quốc ảnh 1Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tiếp ông Choi Jae-sung, cựu Nghị sỹ Hàn Quốc, Chủ tịch Quỹ Hữu nghị Hàn Quốc-châu Á. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm và mong muốn thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu như vậy tại buổi tiếp ông Choi Jae-sung, cựu Nghị sỹ Hàn Quốc, Chủ tịch Quỹ Hữu nghị Hàn Quốc-châu Á (KAFF) chiều 14/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Thành Phong hoan nghênh và ủng hộ Quỹ Hữu nghị Hàn Quốc-châu Á triển khai dự án xây dựng Trung tâm nâng cao chất lượng giáo viên tại thành phố, là minh chứng sống động cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trong lĩnh vực văn hóa xã hội giữa thành phố và Hàn Quốc và góp phần đáp ứng yêu cầu, mục tiêu của thành phố trong thực hiện đề án phát triển giáo dục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thời kỳ mới.

Đánh giá cao vai trò và sự đóng góp của cộng đồng doanh nhân, người Hàn Quốc đang làm ăn, sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các cộng đồng người Hàn Quốc đầu tư, kinh doanh và sinh sống tại thành phố, trở thành cầu nối cho mối quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục giữa Thành phố với Hàn Quốc.

Ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam, ông Choi Jae-sung cho rằng trên nền tảng quan hệ tốt đẹp đã có giữa hai nước, trong thời gian tới, Hàn Quốc sẽ thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn nữa mối quan hệ với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, giáo dục với Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Choi Jae-sung khẳng định Quỹ Hữu nghị Hàn Quốc-châu Á là một tổ chức phi chính phủ hoạt động phi lợi nhuận, mong muốn hợp tác cùng thành phố triển khai dự án xây dựng Viện nghiên cứu, đào tạo, nâng cao chất lượng giáo viên.

Trong thời gian tới, Quỹ hy vọng sẽ triển khai các dự án hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đẩy mạnh hoạt động trao đổi, chia sẻ giữa giảng viên hai nước về kinh nghiệm giảng dạy tiên tiến để có thể áp dụng vào thực tiễn giảng dạy tại thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác hữu nghị với 5 thành phố của Hàn Quốc.

Hiện có khoảng 100.000 người Hàn Quốc đang đầu tư, làm ăn, sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục