Thành phố Hồ Chí Minh: Phá đường dây vận chuyển 7,1kg ma túy

Công an quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, vừa phá một đường dây vận chuyển 7,1kg chất ma túy từ Hải Phòng vào TP.HCM, trong đó có 20.000 viên thuốc lắc và ma túy đá.
Thành phố Hồ Chí Minh: Phá đường dây vận chuyển 7,1kg ma túy ảnh 1Tang vật ma túy bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 15/6, Công an quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết đơn vị này phối hợp với các lực lượng của Công an Thành phồ Hồ Chí Minh đã phá một đường dây vận chuyển 7,1kg chất ma túy từ Hải Phòng vào Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có 20.000 viên thuốc lắc và ma túy đá.

Đối tượng bị bắt giữ khi đang mang số ma túy trên là Phạm Văn Hoàng (30 tuổi, ngụ tỉnh Thái Bình).

Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận vào khoảng 21 giờ ngày 7/6, Hoàng nhận số ma túy này từ một phụ nữ tên Loan tại Hải Phòng, sau đó sẽ giao lại tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến chiều 9/6, khi vừa vận chuyển đến Bến xe Miền Đông, Hoàng đã bị các lực lượng phát hiện và bắt giữ.

Theo Thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an quận Bình Thạnh, vào lúc 17 giờ ngày 9/6, Công an quận Bình Thạnh tiếp nhận thông tin từ lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra Tội phạm ma túy (C47) Bộ Công an về một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy lớn bằng đường bộ đi từ thành phố Hải Phòng sẽ vào Thành phố Hồ Chí Minh, điểm đến là Bến xe Miền Đông.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Bình Thạnh đã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm ma túy (PC47), Công an Thành phố Hồ Chí Minh để triệt phá đường dây vận chuyển ma túy này.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, trinh sát phát hiện từ xe khách của hãng H.D có một thanh niên khoảng 30 tuổi, cao tầm 1,7m bước xuống, trên tay người này ôm một thùng giấy màu trắng dán băng keo.

Sau khi nhận được chỉ đạo của cấp trên, các trinh sát mời người thanh niên này về Công an phường 26, quận Bình Thạnh để làm việc. Kiểm tra thùng giấy dán băng keo, công an phát hiện bên trong chứa trên 7,1kg ma túy, gồm 20.000 viên thuốc lắc (5,213kg) và 1,982kg ma túy đá.

Bằng nghiệp vụ, qua lời khai của Hoàng, Công an Bình Thạnh cũng xác định người phụ nữ giao và dự kiến nhận lại số ma túy này có tên Hoàng Thị Loan (48 tuổi, ngụ Hải Phòng), đi trên chuyến bay VN1189 và sẽ đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 20 giờ 30 phút cùng ngày.

Ngay sau khi vừa xuống máy bay, Loan đã được mời về trụ sở để làm việc. Tại đây, với những chứng cứ rõ ràng, Loan đã nhận số ma túy này là của mình.

Ngay trong đêm 9/6, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an Hải Phòng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Loan tại Hải Phòng, thu giữ thêm một số ma túy.

Hiện nay, hai đối tượng Hoàng và Loan cùng số tang vật trên đã được Công an Quận Bình Thạnh bàn giao cho Phòng PC47, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều ra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục