Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện trên 700 người nghiện ma túy

Trong ngày đầu triển khai đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú vào các cơ sở xã hội, TP.HCM đã phát hiện trên 700 người nghiện.
Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện trên 700 người nghiện ma túy ảnh 1Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng phạm vi điều trị cai nghiện ma túy bằng thuốc methadone tại tất cả các bệnh viện của 24 quận, huyện. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Ngày 5/12, Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa trên 1.200 người có biểu hiện nghi vấn nghiện ma túy vào các địa điểm tập trung, qua xét nghiệm đã phát hiện 715 người nghiện ma túy, trong đó có 643 người không có nơi cư trú ổn định.

Đây là kết quả trong ngày đầu tiên triển khai đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vào các cơ sở xã hội.

Các cơ quan chức năng đã lập 437 hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào cơ sở xã hội và đã đưa 253 người nghiện vào cơ sở xã hội Bình Triệu và Cơ sở xã hội Nhị Xuân; 72 người nghiện ma túy đã xác minh nơi cư trú được chuyển về địa phương để xử lý theo quy định.

Một số quận, huyện trọng điểm về ma túy đã đưa được số lượng lớn người nghiện ma túy vào cơ sở xã hội, như Quận 8 (119 người ), Quận 12 (116 người) , quận Bình Tân (56 người), huyện Bình Chánh (92 người). Riêng địa bàn Quận 3 và huyện Cần Giờ chưa phát hiện được đối tượng nghiện ma túy.

Trước đó, vào 5 giờ ngày 5/12, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, 24 quận, huyện và 322 phường, xã, thị trấn đồng loạt tổ chức ra quân đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào cơ sở xã hội để quản lý, điều trị cắt cơn, giải độc và tư vấn tâm lý trong thời gian chờ lập thủ tục để Tòa án nhân dân xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Ủy ban Nhân dân thành phố xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách từ nay đến trước Tết Nguyên đán năm 2015 nên tập trung chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện thống nhất thời điểm toàn thành phố (24 quận, huyện và 322 phường, xã, thị trấn) đồng loạt ra quân tập trung đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma túy, đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trên địa bàn thành phố vào các cơ sở xã hội.

Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện khẩn trương triển khai, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, phường, xã, thị trấn; có phân công trách nhiệm quản lý, kiểm tra và chỉ đạo trực tiếp đến từng địa bàn cụ thể, quyết tâm thực hiện kể từ ngày ra quân đến trước ngày 8/2/ 2015 (nhằm ngày 20 tháng 12 âm lịch) đưa toàn bộ số người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trên địa bàn quản lý thuộc trách nhiệm của địa phương vào các cơ sở xã hội để xử lý theo quy trình quy định pháp luật.

Để thực hiện kế hoạch này, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định thành lập cơ sở xã hội Bình Triệu và cơ sở xã hội Nhị Xuân; chuẩn bị đầy đủ nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật dụng y tế và nhu yếu phẩm cần thiết cho bệnh nhân;.

Thành phố đồng thời chỉ đạo Sở Y tế bố trí 2 xe cấp cứu và cử 2 đội bác sĩ chuyên khoa vừa làm nhiệm vụ, vừa hỗ trợ về chuyên môn cho y, bác sĩ tại cơ sở xã hội Bình Triệu và cơ sở xã hội Nhị Xuân, đảm bảo điều kiện tiếp nhận, điều trị cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý, phục hồi và chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân nghiện ma túy.

Ngay trong chiều tối 5/12, Quận ủy, Ủy ban Nhân dân Quận 8 đã tiến hành sơ kết ngày đầu tiên thực hiện việc truy quét, đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú trên địa bàn vào địa điểm tập trung.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận 8 cho biết, ngày đầu tiên mở đợt truy quét, tập trung số người lang thang nghiện ma túy trên địa bàn, đã diễn ra an toàn tuyệt đối cho cả người dân, người nghiện ma túy và các lực lượng chức năng.

Ủy ban Nhân dân quận 8 đã thưởng “nóng” cho lãnh đạo và công an các địa phương làm tốt công tác này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục