Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường hợp tác với tỉnh Gyeongsanbuk

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong khẳng định thành phố mong muốn thúc đẩy hợp tác với tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch.
Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường hợp tác với tỉnh Gyeongsanbuk ảnh 1Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Trưa 25/6, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp ông Lee Cheol Woo, Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsanbuk (Hàn Quốc) trao đổi về phương hướng thúc đẩy hợp tác giữa hai địa phương.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Thành Phong nêu rõ, tỉnh Gyeongsangbuk đã cử nhiều đoàn công tác đến Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy sự quan tâm đặc biệt của tỉnh đối với thành phố.

Quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gyeongsangbuk đang phát triển tốt đẹp, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch vốn là thế mạnh của hai địa phương.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn lời mời và sẵn sàng tham dự Lễ hội văn hóa thế giới Gyeosangbuk vào tháng 10 tới.

Đánh giá cao tiềm năng kinh tế của Gyeongsangbuk, ông Nguyễn Thành Phong khẳng định, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn thúc đẩy hợp tác với Gyeongsangbuk trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch.

Ông Nguyễn Thành Phong hy vọng thời gian tới, khi hai nước mở đường bay trực tiếp giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Daegu (thủ phủ của Gyeongsangbuk), mối quan hệ hợp tác song phương giữa hai địa phương ngày càng phát triển sâu rộng.

[Việt Nam tạo điều kiện để doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư]

Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường hợp tác với tỉnh Gyeongsanbuk ảnh 2Ông Nguyễn Thành Phong và đoàn đại biểu tỉnh Gyeongsanbuk. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Cảm ơn lãnh đạo thành phố dành thời gian tiếp, ông Lee Cheol Woo chia sẻ tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Gyeongsangbuk thời gian qua và cho biết, Gyeongsangbuk là địa phương có nhiều khu công nghiệp với nhiều doanh nghiệp lớn.

Đây cũng là nơi xuất phát phong trào xây dựng “nông thôn mới” sau này được triển khai và nhân rộng tại Việt Nam.

Ông Lee Cheol Woo cho biết là địa phương nổi tiếng về du lịch của Hàn Quốc, vì thế Gyeongsangbuk sẵn sàng nhận lời mời tham dự Hội chợ Du lịch quốc tế thường niên tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 9 tới.

Lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk bày tỏ niềm vui trước sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ với Thành phố Hồ Chí Minh và đề nghị thành phố tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Gyeongsangbuk sang đầu tư, làm ăn tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Qua đó, góp phần thúc đẩy mối quan hệ song phương giữa hai địa phương ngày càng phát triển. 

Tính đến tháng 5/2019, Hàn Quốc là nhà đầu tư đứng hàng thứ 3 trong tổng số hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh, với 1.600 dự án có tổng vốn gần 5 tỷ USD.

Năm 2018, kinh ngạch thương mại hai chiều giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hàn Quốc đạt 4,7 tỷ USD.

Đặc biệt có 934.000 lượt du khách Hàn Quốc đến thăm Thành phố Hồ Chí Minh, trở thành quốc gia có lượng du khách lớn thứ hai đến du lịch tại thành phố trong năm 2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục