Thành phố Hồ Chí Minh thu giữ hàng nghìn bao thuốc lá lậu

Lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện và thu giữ hơn 5.700 bao thuốc lá ngoại nhãn hiệu Jet, Hero, 555, Capi... không có chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Thành phố Hồ Chí Minh thu giữ hàng nghìn bao thuốc lá lậu ảnh 1Vận chuyển thuốc lá lậu. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Ngày 7/11, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế chức vụ Công an quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an phường 14, quận 5 kiểm tra đột xuất cửa hàng kinh doanh tại địa chỉ số 15, đường Học Lạc, phát hiện hơn 2.100 bao thuốc lá ngoại nhãn hiệu Jet, Hero, 555, Capi... không có chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Theo lực lượng chức năng, cửa hàng kinh doanh trên do bà Thái Nguyễn Tuyết Phương làm chủ, tuy nhiên số hàng hóa trên là do Thái Nguyễn Trung Huy (em trai chủ cửa hàng) và một người bạn khác nhờ giữ.

Lực lượng chức năng đã niêm phong, lập biên bản và tạm giữ số thuốc lá trên để điều tra làm rõ.

Cùng ngày, Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong tuần lực lượng này cũng tiến hành các đợt thanh tra, kiểm soát thị trường đối với mặt hàng thuốc lá. Theo đó, lực lượng Quản lý thị trường thực hiện kiểm tra 11 vụ vận chuyển, buôn bán thuốc lá nhập lậu, tạm giữ hơn 3.600 bao thuốc lá nhập lậu.

Đại điện Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng các vụ vận chuyển thuốc lá lậu chủ yếu bằng xe gắn máy hai bánh và hoạt động sôi động trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ nối liền với tỉnh Long An, Tây Ninh, huyện Củ Chi, Hóc Môn... Vì vậy, lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện khoanh vùng và có nhiều phương án kiểm soát hoạt động buôn lậu, nhằm ngăn chặn tình trạng thuốc lá lậu tràn vào thành phố.

Liên quan đến tình hình vận chuyển, buôn bán thuốc lá lậu trên địa bàn thành phố, Cảnh sát Giao thông Công an quận Tân Phú cũng cho biết đã triển khai đợt truy đuổi vây bắt được một số đối tượng chở thuốc lá lậu phóng nhanh, lạng lách trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố và thường xuyên gây tai nạn giao thông cho người đi đường.

Đợt hành động này nhằm đối phó với những đối tượng chuyên vận chuyển thuốc lá lậu từ các tỉnh, thành phố giáp ranh khu vực biên giới, sau đó về tập kết cho các “đầu nậu” tại các chợ thuốc lá Học Lạc, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục