TP Hồ Chí Minh: Triệt phá sòng bạc lớn tại khu Sở Thùng

Thành phố Hồ Chí Minh: Triệt phá sòng bạc lớn tại khu Sở Thùng

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam “bà trùm” Nguyễn Thị Kim Hà cùng 13 đồng phạm khác về hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc.”

Ngày 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam “bà trùm” Nguyễn Thị Kim Hà (tự Gái Bé, sinh năm 1970; trú tại phường 17, quận.Bình Thạnh) cùng 13 đồng phạm khác về hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc.”

Kim Hà chính là chị ruột của “Cu Đĩ” (tên thật là Nguyễn Hoàng Kiệt, sinh năm 1972), một trùm giang hồ khét tiếng ở khu vực Sở Thùng (Bình Thạnh) bị bắt giữ hồi tháng 5/2015 cũng với hành vi “tổ chức đánh bạc,” khi công an triệt phá “casino” của y trong hẻm 348, Phan Văn Trị, phường 11, Bình Thạnh.

Qua quá trình điều tra địa bàn, từ 2 tháng trở lại đây, các trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phát hiện nhiều người lạ mặt ra vào khu vực nhà “Cu Đĩ.”

Trinh sát phát hiện, chị ruột “Cu Đĩ” là Kim Hà đang tổ chức một song bài ngay sát vách sòng bạc của “Cu Đĩ” trước đây.

Cũng tinh vi như sòng bạc “Cu Đĩ,” Kim Hà cho lắp đặt 4 camera an ninh để có thể phát hiện người lạ ra vào khu vực Sở Thùng.

Trước tình hình đó, Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phải xóa sổ cho bằng được sòng bạc này trước Tết dương lịch.

Khoảng 23 giờ 30 ngày 31/1/2015, hơn 70 cán bộ chiến sĩ thuộc phòng PC45, Trung Đoàn cảnh sát cơ động và Công an quận Bình Thạnh, chia thành 3 mũi trinh sát ập vào sòng bạc, bắt giữ 24 đối tượng cùng tang vật.

Ngoài ra, khám xét nơi ở của Nguyễn Mạnh Dũng (tự Dũng “sắt,” sinh năm 1970, quê quán Hà Nội, tạm trú quận Gò Vấp, từng có 3 tiền án tội “cố ý gây thương tích” và “trộm cắp tài sản”), cơ quan công an thu giữ 2 kiếm nhật, 1 mã tấu.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Kim Hà khai nhận đã tổ chức sòng bạc được khoảng 2 tháng nay.

Kim Hà tổ chức sòng bạc dưới hình thức bài cào, tức bài ba lá, tính điểm, quy tụ chủ yếu con bạc là nữ giới.

Kim Hà thuê đối tượng Nguyễn Mạnh Dũng làm nhiệm vụ quản lý sòng bạc kiêm làm cái, trực tiếp ăn thua với các con bạc.

Ngoài ra, Kim Hà còn thuê Phạm Ngọc Châu (sinh năm 1984, trú quận Bình Thạnh) thu tiền xâu 2% trên tổng số tiền sát phạt mỗi ván và thuê Vũ Đức Hoàng (sinh năm 1980, trú quận Phú Nhuận) làm nhiệm vụ cảnh giới tại sòng bạc.

Ngoài 14 đối tượng bị khởi tố, hiện cơ quan công an đang làm rõ hành vi của nhiều đối tượng khác, tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục