Thành phố Hồ Chí Minh tuyển gần 68.000 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập

114 trường Trung học phổ thông công lập của Thành phố Hồ Chí Minh có tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 thường và chuyên là gần 68.000 học sinh.
Thành phố Hồ Chí Minh tuyển gần 68.000 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập ảnh 1(Ảnh minh họa: Văn Dũng/TTXVN)

Chiều 20/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của 114 trường Trung học phổ thông công lập trên địa bàn năm học 2021-2022.

114 trường Trung học phổ thông công lập của thành phố có tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 thường và chuyên là gần 68.000 học sinh.

Một số trường có chỉ tiêu cao, như Trường Trung học phổ thông Hùng Vương (tuyển 1.035 chỉ tiêu); Trung học phổ thông Marie Curie (1.000 chỉ tiêu); Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi (1.020 chỉ tiêu); Trung học phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong (890 chỉ tiêu); Trung học phổ thông Trần Khai Nguyên (810 chỉ tiêu); Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền (730 chỉ tiêu)...

Chỉ tiêu tuyển sinh của các trường là căn cứ quan trọng để học sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào lớp 10. Dự kiến, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố sẽ tổng hợp, công bố số liệu tổng hợp ban đầu về số học sinh đăng ký nguyện vọng vào từng trường, trên cơ sở đó, học sinh cân nhắc để điều chỉnh nguyện vọng.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2021-2022 của Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào ngày 2-3/6. Đối tượng dự thi là học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại thành phố trong độ tuổi quy định. Học sinh dự thi ba môn bắt buộc Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ; học sinh vào lớp 10 chuyên sẽ thi thêm môn chuyên.

Công tác tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 tại thành phố năm nay có điểm mới đáng chú ý là điều chỉnh hệ số điểm các bài thi trong tổng điểm xét tuyển. Cụ thể, cả ba môn Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ đều hệ số 1 (trước đó, hai môn Ngữ văn và Toán hệ số 2).

[Tuyển sinh lớp 10 ở TP.HCM: Nâng cao vai trò, vị trí môn Ngoại ngữ]

Bên cạnh đó, thời gian làm bài thi Ngoại ngữ được điều chỉnh từ 60 phút lên 90 phút. Những điều chỉnh này nhằm thực hiện chủ trương nâng cao vai trò, chất lượng giáo dục, đào tạo môn Ngoại ngữ trong trường phổ thông. Các môn Toán, Ngữ văn vẫn giữ thời gian thi 120 phút.

Với học sinh thi vào lớp 10 chuyên, cách tính điểm không thay đổi, cụ thể ba môn thi bắt buộc tính hệ số 1, còn môn chuyên tính hệ số 2.

Ngoài những điều chỉnh về cách tính điểm xét tuyển, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập của thành phố năm nay tiếp tục được giữ ổn định cả về phương thức tuyển sinh và định hướng ra đề thi.

Nội dung đề thi nằm trong phạm vi chương trình trung học cơ sở, chủ yếu ở lớp 9, các câu hỏi tiếp tục được đổi mới theo hướng vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn. Thực tế, định hướng đổi mới đề thi này đã được thành phố đã thực hiện nhiều năm nay, với lộ trình thực hiện từng bước qua các năm tránh để học sinh bỡ ngỡ.

Năm học 2020-2021, Thành phố Hồ Chí Minh có gần 100.000 học sinh học lớp 9. Như vậy, so với chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học tới, sẽ có hơn 30.000 học sinh không được vào lớp 10 công lập.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho rằng nếu không trúng tuyển vào lớp 10 công lập, học sinh có thể chọn lựa nhiều hướng khác để tiếp tục học tập, như theo học ở trường ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc học nghề...

Về công tác tuyển sinh vào lớp 10, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng lưu ý các trường cần thực hiện tốt công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, khuyến khích học sinh chọn nguyện vọng phù hợp với khả năng của bản thân, gần nơi cư trú để thuận lợi cho việc tiếp tục đi học khi trúng tuyển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục