Thành phố Hồ Chí Minh và EU thúc đẩy hợp tác công nghiệp

Chuyến thăm của phái đoàn doanh nghiệp châu Âu đến Việt Nam lần này nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực phát triển công nghiệp.
Thành phố Hồ Chí Minh và EU thúc đẩy hợp tác công nghiệp ảnh 1Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân tiếp ông Antonio Tajani cùng phái đoàn. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Chiều 12/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã có buổi tiếp ông Antonio Tajani, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu cùng phái đoàn doanh nghiệp châu Âu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, ông Lê Hoàng Quân bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác giữa Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh với Liên minh châu Âu ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, khoa học giáo dục...

Những năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhận được sự quan tâm của các nước Liên minh châu Âu và hiện nay thành phố cũng có mối quan hệ hợp tác phát triển với nhiều thành phố của châu Âu.

Trong lĩnh vực kinh tế, kim ngạch thương mại giữa thành phố với Liên minh châu Âu phát triển hết sức tốt đẹp.

Trong sáu tháng đầu năm 2013, Thành phố Hồ Chí Minh nhập khẩu từ Liên minh châu Âu hơn 4,6 tỷ USD và xuất khẩu sang Liên minh châu Âu 11,7 tỷ USD; hiện trên địa bàn thành phố có 364 văn phòng của các công ty, tập đoàn của Liên minh châu Âu.

Ông Lê Hoàng Quân tin tưởng rằng sau chuyến thăm của ngài Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Antonio Tajani cùng đoàn doanh nghiệp châu Âu đến thành phố lần này, mối quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh và Liên minh châu Âu sẽ phát triển, mở rộng hơn nữa, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp.

Thành phố Hồ Chí Minh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp châu Âu đầu tư vào thành phố.

Bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển năng động của Thành phố Hồ Chí Minh, ông Antonio Tajani cho biết chuyến thăm của đoàn đến Việt Nam lần này nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực phát triển công nghiệp và các doanh nghiệp của châu Âu mong muốn liên doanh với các doanh nghiệp của Việt Nam.

Theo ông Antonio Tajani, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương phát triển mạnh về công nghiệp hàng đầu của Việt Nam, chính vì vậy các doanh nghiệp của châu Âu mong muốn được tìm hiểu, gặp gỡ và hợp tác với các doanh nghiệp của thành phố trong lĩnh vực này.

Liên minh châu Âu mong muốn có thêm nhiều các cuộc tiếp xúc, chuyến thăm lẫn nhau giữa hai bên để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực như lương thực, khoáng sản, chế tác trang sức đem lại kết quả tốt nhất cho mỗi bên.

Tại buổi tiếp, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện các doanh nghiệp châu Âu cũng đã trao đổi một số thông tin liên quan đến môi trường đầu tư, các cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp châu Âu với doanh nghiệp thành phố trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục