Thành phố Hội An đón đoàn khách Ba Lan tới “xông đất” năm 2015

Vào lúc 10 giờ sáng 1/1, thành phố Hội An (Quảng Nam) đã đón đoàn khách Ba Lan đầu tiên gồm 68 người đến “xông đất” thành phố du lịch này trong năm 2015.
Thành phố Hội An đón đoàn khách Ba Lan tới “xông đất” năm 2015 ảnh 1Lãnh đạo thành phố Hội An tặng quà du khách tới xông đất. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Vào lúc 10 giờ sáng 1/1, thành phố Hội An (Quảng Nam) đã đón đoàn khách Ba Lan đầu tiên gồm 68 người đến “xông đất” thành phố du lịch này trong năm 2015 với nhiều niềm vui phấn khởi, hứa hẹn một năm mới thành công.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam và thành phố Hội An đã tiếp đón thân mật đoàn với những bó hoa tươi thắm, những phần quà lưu niệm đặc trưng của phố hội cũng như các tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Đoàn khách Ba Lan đã hào hứng cùng tham gia sôi nổi các trò chơi truyền thống của Hội An như trò chơi bài chòi, trò chơi đập niêu.

Cô Joanna Dabrowska, một trong những người đầu tiên tới “xông đất” Di sản văn hóa thế giới Hội An vui mừng cho biết rất bất ngờ với sự đón tiếp ấm áp tình cảm của lãnh đạo thành phố cũng như người dân nơi đây và hy vọng thành phố Hội An sẽ ngày càng trở thành một điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch của thế giới.

Năm 2015, thành phố Hội An phấn đấu sẽ đón hơn 1,8 triệu lượt khách du lịch đến thăm quan, với tổng doanh thu từ thương mại và du lịch đạt khoảng 3.560 tỷ đồng.

Chiến lược phát triển của ngành du lịch của thành phố trong năm nay là tập trung đầu tư chuyên sâu, chuyên nghiệp tất cả những điểm tham quan, những sản phẩm du lịch hiện có; nâng cao chất lượng lực lượng lao động của ngành cả về ngoại ngữ lẫn chuyên môn, văn hóa ứng xử với khách du lịch; phát triển mạnh các sản phẩm du lịch văn hóa, sinh thái có tính chất cộng đồng.

Đặc biệt với sự kiện sẽ có điện lưới quốc gia tại cụm đảo Cù Lao Chàm dự kiến vào cuối năm 2015, Hội An đang tập trung đẩy mạnh xây dựng các tour tham quan cụm đảo này; tổ chức thử nghiệm sản phẩm du lịch mới “Đêm Cù Lao,” xây dựng và triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ chương trình tham quan vòng quanh đảo theo tuyến đường bộ...

Thành phố Hội An hiện có 231 cơ sở lưu trú đang hoạt động gồm các khu nghỉ dưỡng, biệt thự du lịch, khách sạn, nhà nghỉ, homestay với 5.117 phòng; 80 đơn vị lữ hành, đại lý du lịch. Cùng với đó, thành phố có gần 5.330 hộ kinh doanh, trong đó chủ yếu là nhóm ngành thương mại, du lịch.

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ sở kinh doanh, thời gian qua thành phố Hội An đã tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ kinh doanh homestay, kỹ năng giao tiếp, ứng xử và bồi dưỡng kiến thức về lịch sử, văn hóa Hội An cho các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực thương mại, du lịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục