Thành phố Huế chính thức thành lập ba phường mới

Ba phường mới của thành phố Huế được thành lập dựa trên diện tích tự nhiên và dân số của ba xã Hương Long, Thủy Xuân và Thủy Biều.
Ngày 28/4, Ủy ban nhân dân thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế) đã tổ chức trọng thể Lễ công bố Nghị quyết 14/NQ-CP của Chính phủ về việc thành lập và ra mắt ba phường mới là Hương Long, Thủy Xuân và Thủy Biều.

Phường Hương Long có toàn bộ 728,2ha diện tích tự nhiên và 10.990 nhân khẩu của xã Hương Long. Địa giới hành chính của phường Hương Long: Đông giáp phường Kim Long và phường An Hòa, Nam giáp phường Thủy Biều (thành phố Huế), Tây giáp xã Hương Hồ, Bắc giáp xã Hương An (huyện Hương Trà).

Phường Thủy Xuân có toàn bộ 769,70ha diện tích tự nhiên và 11.265 nhân khẩu của xã Thủy Xuân, có địa giới hành chính: Đông giáp phường Trường An và phường An Tây; Tây giáp phường Thủy Biều, Bắc giáp phường Phường Đúc (thành phố Huế); Nam giáp xã Thủy Bằng (huyện Hương Thủy).

Phường Thủy Biều có toàn bộ 657,3ha diện tích tự nhiên và 9.929 nhân khẩu của xã Thủy Biều, có địa giới hành chính: Đông giáp phường Thủy Xuân và phường Phường Đúc, Bắc giáp phường Hương Long (thành phố Huế), Tây giáp xã Hương Hồ (huyện Hương Trà), Nam giáp xã Thủy Bằng (huyện Hương Thủy).

Việc thành lập ba phường mới là dấu mốc quan trọng đối với thành phố Huế trên bước đường vươn lên xứng đáng là đô thị hạt nhân của Thừa Thiên-Huế theo tinh thần Kết luận 48-KL/TW ngày 25/5/2009 của Bộ Chính trị.

Đến nay thành phố Huế có 27 phường, bao gồm: An Cựu, An Hòa, An Đông, An Tây, Hương Sơ, Kim Long, Phú Bình, Phú Cát, Phú Hậu, Phú Hiệp, Phú Hoà, Phú Hội, Phú Nhuận, Phú Thuận, Phước Vĩnh, Phường Đúc, Tây Lộc, Thuận Hòa, Thuận Lộc, Thuận Thành, Trường An, Vĩnh Ninh, Vỹ Dạ, Xuân Phú, Hương Long, Thủy Xuân, Thủy Biều...với 7.099ha diện tích tự nhiên và 339.822 nhân khẩu.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục