Thành phố lớn thứ 2 của Yemen đóng cửa sân bay quốc tế

Chính quyền thành phố Aden đã ra lệnh đóng cửa sân bay quốc tế ở thành phố lớn thứ 2 này của Yemen để phản đối các cuộc tấn công của phiến quân Hồi giáo Houthi.
Thành phố lớn thứ 2 của Yemen đóng cửa sân bay quốc tế ảnh 1Các tay súng Houthi đứng gác gần Dinh Tổng thống Yemen ở thủ đô Sanaa, ngày 20/1. (Nguồn: AP)

Theo AFP/Reuters, ngày 21/1, chính quyền Aden đã ra lệnh đóng cửa sân bay quốc tế ở thành phố lớn thứ 2 này của Yemen để phản đối các cuộc tấn công của phiến quân Hồi giáo Houthi dòng Shiite nhằm vào tổng thống và những nhân vật khác trong chính phủ.

Trong một thông cáo, cơ quan an ninh chính của Aden cho biết họ quyết định đóng cửa sân bay, cảng biển và các lối vào thành phố này do "những diễn biến nguy hiểm ở thủ đô" cũng như "các cuộc tấn công nhằm vào biểu tượng của chủ quyền quốc gia và tính hợp hiến - Tổng thống Abdrabuh Mansur Hadi."

Cùng ngày, các nhân chứng cho biết các phần tử vũ trang Houthi hiện đang đứng gác bên ngoài tư dinh của Tổng thống Hadi, công việc vốn do các nhân viên an ninh của tổng thống đảm trách.

Các trạm gác đã bị bỏ trống và không có dấu hiệu về sự hiện diện của lực lượng bảo vệ tổng thống tại khu nhà này - nơi đã xảy ra các cuộc đụng độ giữa phiến quân Houthi và lực lượng bảo an hôm 20/1./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục