Thành phố London nói "không" với túi nilon

Các siêu thị, cửa hàng tại London sẽ không cấp túi nilon cho khách hàng, thay vào đó là khuyến khích họ dùng túi sử dụng nhiều lần.
Thị trưởng thủ đô London (Anh) Boris Johnson ngày 18/1 đã công bố kế hoạch nhằm biến London thành thành phố đầu tiên của "xứ sở sương mù" không sử dụng túi nilon đựng hàng vào năm 2012.

Theo kế hoạch này, các siêu thị, cửa hàng tại London sẽ không cung cấp túi nilon cho khách hàng như hiện nay nữa, thay vào đó, khách hàng được khuyến khích sử dụng loại túi đựng hàng sử dụng nhiều lần.

Đây là cách để Anh cắt giảm lượng túi nilon tiêu thụ, giảm bớt lượng rác thải cũng như các bãi chôn loại rác thải này.

Hiện nay, mỗi năm Anh sản xuất 13 tỷ túi nilon để đựng đồ cho khách tại các siêu thị và cửa hàng. Trung bình mỗi người Anh sử dụng 220 túi nilon một năm để đựng đồ khi đi mua sắm.

Thị trưởng Johnson cho biết nếu như tất cả các cửa hàng của Anh cắt giảm được 25% số lượng túi nilon mà họ tiêu thụ hiện nay, sẽ tránh được 40.000 tấn khí thải CO2 vào môi trường, tương đương với việc cắt giảm 12.500 xe hơi chạy trên đường mỗi năm.

Theo Thị trưởng Johnson, Anh sẽ cấm hoàn toàn loại rác thải phế liệu túi nilon vào năm 2025.

Hiện một số siêu thị tại Anh như Marks& Spencer đã cắt giảm được 80-90% số lượng túi tiêu thụ, bằng cách tính thêm tiền cho khách hàng muốn sử dụng túi của siêu thị để đựng đồ.

Một số siêu thị khác như Tesco Sainsbury thì tính thêm điểm khách hàng thân thiết cho những người không lấy túi của siêu thị để đựng hàng.

Ngoài ra, ông Johnson cũng cho biết đang kêu gọi các nhà sản xuất kẹo cao su sản xuất ra loại kẹo không dính để có thể tiết kiệm chi phí mỗi năm 10 triệu bảng Anh cho việc làm sạch bã kẹo cao su dính trên vỉa hè./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục