Thành phố Vientiane muốn học hỏi kinh nghiệm quản lý của Hà Nội

Thành phố Vientiane đang chuẩn bị xây dựng Luật Thủ đô và mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này của Hà Nội cũng như sự hợp tác mọi mặt của "Thành phố vì hòa bình."
Thành phố Vientiane muốn học hỏi kinh nghiệm quản lý của Hà Nội ảnh 1Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo (phải) và Đô trưởng thành phố Vientiane, ông Sinlavong Khoutphaythoune. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Chiều 24/10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã có cuộc Hội đàm với ông Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Đô trưởng thành phố Vientiane dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Vientiane (Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào) đang có chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã giới thiệu về những nét cơ bản của Thủ đô Hà Nội thời gian qua và nhấn mạnh, Hà Nội là đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của Việt Nam.

Hà Nội có dân số 7,2 triệu người, năm trong số 17 thủ đô có diện tích và dân số lớn nhất trên thế giới. Tốc độ tăng trưởng trung bình 5 năm (2008-2013) là 9,45% mỗi năm, đóng góp hơn 10% GDP cả nước. Thu nhập bình quân đầu người trên 50 triệu đồng/năm.

Hà Nội có quan hệ hữu nghị và hợp tác với trên 100 thủ đô, thành phố trên thế giới, là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế liên đô thị khu vực và thế giới; có quan hệ kinh tế thương mại, đầu tư với 187 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thành phố được UNESCO tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”.

Ông Nguyễn Thế Thảo cho biết, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam-Lào và hai Thủ đô đã không ngừng được củng cố và phát triển.

Những năm gần đây có mối quan hệ phát triển vượt bậc, sự tin cậy, gắn bó ngày càng sâu sắc.

Thành phố Hà Nội luôn coi trọng và dành ưu tiên cao trong việc phát triển và mở rộng hợp tác với thành phố Vientiane và sẽ làm hết sức mình để góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống đó.

Thành phố Hà Nội đã ký và triển khai có kết quả nhiều chương trình, thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, nông lâm nghiệp. Điển hình gần đây,thành phố Hà Nội tài trợ hơn 3,1 triệu USD giúp thành phố Vientiane xây dựng Trường Chính trị-Hành chính...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã nêu ra các phương hướng trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống mối quan hệ đặc biệt, tăng cường hợp tác toàn diện; bổ sung và điều chỉnh cơ chế, chính sách, chương trình để thực hiện tốt hơn các thỏa thuận hợp tác đã và sẽ ký kết.

Bí thư Thành ủy, Đô trưởng thành phố Vientiane Sinlavong Khoutphaythoune đã giới thiệu về sự phát triển của Thủ đô Vientiane và đánh giá cao sự hợp tác, giúp đỡ của Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng trong quá trình phát triển đó.

Bí thư Thành ủy, Đô trưởng thành phố Vientiane cho rằng Hà Nội là thành phố lớn, đông dân cư, kinh tế phát triển mạnh. Thời gian qua, Hà Nội đã làm rất tốt nhiều lĩnh vực, nhất là trong khâu quản lý. Vì vậy, Thủ đô Vientiane muốn được chia sẻ kinh nghiệm, sự hợp tác mọi mặt, đặc biệt là lĩnh vực quản lý.

Thủ đô Vientiane đang gặp rất nhiều khó khăn như thu ngân sách giảm, tệ nạn xã hội, ma túy còn diễn biến phức tạp, khó kiểm soát… Vientiane cần các cán bộ, chuyên gia của Hà Nội sang nghiên cứu, giúp đỡ, chia sẻ mô hình quản lý.

Vientiane đang mong muốn xây dựng được Luật Thủ đô, mà vấn đề này Thủ đô Hà Nội đã làm thành công, do vậy, sự giúp đỡ lẫn nhau là hết sức cần thiết.

Ông Sinlavong Khoutphaythoune đề nghị, thời gian tới hai Thủ đô cần đẩy mạnh hơn nữa các dự án đã ký kết. Ngoài ra, Hà Nội cần quan tâm giúp đỡ các lĩnh vực như tiêu thụ sản phẩm nông sản, thịt gia súc, gạo tẻ… của Vientiane.

Ở lĩnh vực du lịch, Hà Nội phối hợp tổ chức các tour, tuyến tập thể, đông người và giới thiệu nét đẹp của Vientiane để thu hút mạnh du khách.

Bên cạnh đó, lĩnh vực đào tạo cán bộ là rất quan trọng, mong muốn Hà Nội hỗ trợ đào tạo cán bộ các ngành như tài chính, nông nghiệp, quản lý…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục