Thanh tra Facebook

Hãng Facebook bị thanh tra vì cáo buộc gián điệp

Facebook đối mặt với cuộc thanh tra mới của giới chức Ireland, sau khi bị cáo buộc ngầm theo dõi hoạt động Internet của người dùng.
Ngày 30/9, tờ Financial Times tiết lộ rằng hãng Facebook đang phải đối mặt với cuộc thanh tra mới của giới chức Ireland, sau khi giới truyền thông đăng tải thông tin rằng trang mạng xã hội lớn nhất thế giới đã ngầm theo dõi hoạt động Internet của người dùng.

Financial Times cho hay các ủy viên thuộc cơ quan bảo vệ dữ liệu Ireland sẽ tiến hành một đợt thanh tra về quyền riêng tư liên quan tới các hoạt động của Facebook ở bên ngoài phạm vi Mỹ và Canada.

Trước đó, các nhóm vận động bảo vệ quyền riêng tư của Mỹ và châu Âu đã gửi đơn khiếu nại lên cơ quan chuyên trách của Ireland và Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) để bày tỏ sự lo ngại của họ với hành động dùng Cookie để ghi lại hoạt động trực tuyến của các thành viên do Facebook thực hiện.

Sở dĩ các nhóm vận động nộp đơn tại Ireland là bởi hiện nay, Facebook đang đặt trụ sở châu Âu của họ tại thủ đô Dublin của nước này, để chuyên phụ trách các hoạt động của Facebook ở ngoài nước Mỹ và Canada.

Theo kế hoạch, đợt thanh tra của giới chức Ireland sẽ được tiến hành vào tháng tới.

Trong khi đó, phát ngôn viên Facebook vẫn chưa đưa ra bình luận nào về diễn biến bất lợi mới nhất này./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục