Thanh tra trung tâm để xảy ra vụ bảo mẫu hành hạ trẻ nhiễm HIV

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP.HCM tiến hành thanh tra tại Trung tâm Linh Xuân - cơ sở để xảy ra vụ bảo mẫu hành hạ trẻ nhiễm HIV.
Thanh tra trung tâm để xảy ra vụ bảo mẫu hành hạ trẻ nhiễm HIV ảnh 1Chăm sóc trẻ nhiễm HIV. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Liên quan đến vụ bảo mẫu hành hạ trẻ nhiễm HIV tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân (quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh), ngày 7/4, Đoàn thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành thanh tra việc thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 2006 và trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ đối với Trung tâm này.

Theo đó, Đoàn thanh tra do bà Nguyễn Lý Ngọc Thu (Phó Chánh Thanh tra Sở) làm trưởng đoàn sẽ thực hiện công tác thanh tra tại Trung tâm này trong vòng 7 ngày kể từ ngày 7/4.

Giai đoạn tiến hành thanh tra là từ 1/1/2014 đến tháng 4/2015. Ông Huỳnh Tấn Dũng, Chánh Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vụ việc bảo mẫu của Trung tâm Nuôi dưỡng và bảo trợ Trẻ em Linh Xuân đánh trẻ bị nhiễm HIV trong bữa ăn đã khiến dư luận hết sức bức xúc. Vì vậy, Thanh tra Sở đã khẩn trương tổ chức thanh tra, sau khi có kết luận sẽ kiến nghị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật và sẽ công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đoàn thanh tra yêu cầu Trung tâm cung cấp hồ sơ chính xác, minh bạch, đầy đủ, đồng thời bố trí cán bộ thay 5 bảo mẫu đang bị đình chỉ công việc để thực hiện chăm sóc tốt cho các trẻ em tại Trung tâm.

Liên quan đến vụ việc này, bà Nguyễn Thị Kim Tiên - Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân cho biết trung tâm tiếp tục duy trì ưu tiên thực hiện tốt việc chăm sóc nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ và sẽ nghiêm chỉnh chấp hành, phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra, cung cấp mọi hồ sơ do Đoàn thanh tra yêu cầu để làm rõ vụ việc.

Trong những ngày qua, trên các phương tiện thông tin đăng tải clip bảo mẫu hành hạ trẻ nhiễm HIV ở Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân đã gây xôn xao dư luận.

Trước sự việc này, lãnh đạo Trung tâm cũng đã thừa nhận sai sót về công tác kiểm tra, giám sát và quản lý tại Trung tâm. Qua kiểm tra đã phát hiện 5 bảo mẫu hành hạ trẻ nhiễm HIV, hiện 5 bảo mẫu này đã bị đình chỉ công việc để làm rõ sự việc.

Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân thực hiện chức năng giáo dục, nuôi dưỡng, chăm sóc và chữa bệnh cho trẻ em mồ côi, trẻ nhiễm HIV từ sơ sinh đến dưới 16 tuổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục