Thành ủy Cần Thơ gặp gỡ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở

Thành ủy Cần Thơ gặp trực tiếp tất cả bí thư, phó bí thư của các xã, phường, thị trấn, để cổ vũ và lắng nghe tiếng nói từ cấp cơ sở.
Ngày 21/6, lần đầu tiên thường trực Thành ủy Cần Thơ tổ chức chương trình làm việc và triệu tập tất cả bí thư, phó bí thư 85 xã, phường, thị trấn và một số quận huyện của thành phố để gặp gỡ, cổ vũ và lắng nghe tiếng nói từ cấp xã phản ánh công tác Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Thành ủy Cần Thơ hiện có 703 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 31.000 đảng viên, trong đó có 85 tổ chức cơ sở xã, phường, thị trấn. Toàn thành phố có 1.112 cấp ủy viên đương nhiệm, nữ chiếm 18,97%, trẻ chiếm 36,6%.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung phản ánh những thuận lợi, khó khăn, những việc làm được và làm chưa tốt, còn bất cập cần có sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, hoặc cho cơ chế tháo gỡ khó khăn từ Thành ủy Cần Thơ.

Sau đại hội, các chi đảng bộ xã, phường, thị trấn đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng kế hoạch, phân công Ban chấp hành, Ban thường vụ phụ trách lãnh đạo toàn diện nhằm triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đã đề ra.

Hầu hết các nghị quyết đều sát hợp tình hình kinh tế ở địa phương, trong đó tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Các chi đảng bộ luôn phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện tại địa phương, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân, đặc biệt là nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Công tác quy hoạch đào tạo, quản lý, sử dụng cán bộ cũng được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình. Các chi bộ cơ sở, tập trung thực hiện nghị quyết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ một cách thiết thực, sát hợp yêu cầu thực tế.

Tuy nhiên, hiện nay trình độ học vấn cán bộ cơ sở cũng còn nhiều bất cập như còn đến 35,5 % chưa qua đào tạo, cán bộ trên đại học mới chiếm 2,25% do vậy, công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, xây dựng hệ thống chính trị, phát huy dân chủ ở cơ sở còn hạn chế.

Phát biểu với cán bộ chủ chốt cấp xã, phường , thị trấn, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Thanh Mẫn, Ủy viên TW Đảng, ghi nhận những kiến nghị đồng thời biểu dương nỗ lực của lực lượng cán bộ cấp uỷ, chi bộ ở cơ sở đã góp phần cho đảng bộ thành phố nhiều năm liền hoàn thành vượt và đạt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Sáu tháng đầu năm 2011, ước nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội cũng đạt và về trước kế hoạch.

Qua phân tích toàn diện bức tranh kinh tế, xã hội và hệ thống chính trị của thành phố, Bí thư thành ủy Cần Thơ yêu cầu từng bí thư, phó bí thư xã phường thị trấn tiếp tục làm tốt các nhiệm vụ sắp tới, quan tâm công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; luôn gắn công tác phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo quyền và lợi ích thiết thực của người dân./.

Trần Khánh Linh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục