Thành viên U23 Iran bị đuổi vì quấy rối tình nguyện viên

Thành viên U23 Iran bị đuổi vì quấy rối tình dục tình nguyện viên

Một quan chức của đội tuyển Olympic Iran đã bị trục xuất khỏi Hàn Quốc vì tội quấy rối tình dục một nữ tình nguyện viên đang phục vụ cho Asian Games 2014
Thành viên U23 Iran bị đuổi vì quấy rối tình dục tình nguyện viên ảnh 1Tình nguyện viên tại Asiad 17. (Nguồn: asiaone.com)

Một quan chức của tuyển U23 Iran đã bị trục xuất khỏi Hàn Quốc, vì tội quấy rối tình dục một nữ tình nguyện viên đang phục vụ cho Asian Games 2014.

Theo AFP, sự việc trên xảy ra hôm 15/9 vừa qua tại sân vận động Ansa Wa, nơi mà đội tuyển U23 Iran đã phải nhận thất bại đau đớn 1-4 trước U23 Việt Nam.

Ngay sau đó, ban tổ chức Asian Games 2014 đã tiến hành điều tra, trước khi quyết định trục xuất đối với vị quan chức của đội tuyển U23 Iran vào hôm thứ Tư vừa qua.

Cùng với vị quan chức này, đội tuyển U23 Iran cũng đang đứng trước nguy cơ phải về nước sớm sau khi bị U23 Kyrgyzstan cầm hòa 1-1, diễn ra chiều qua (18/9).

U23 Iran hiện chỉ có được 1 điểm sau hai lượt trận và họ chỉ giành vé đi tiếp nếu U23 Việt Nam đánh bại U23 Kyrgyzstan 3-0 (hoặc cách biệt 4 bàn nếu U23 Kyrgyzstan có bàn thắng).

Ngoài việc trục xuất thành viên của U23 Iran, cảnh sát sau đó cho biết họ đang điều tra một cầu thủ bóng đá Palestine bị buộc tội "mò mẫm" một nhân viên nữ trong làng vận động viên hôm thứ Ba.

Sau khi những sự việc trên xảy ra, Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á, Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah đã đưa ra lời cảnh báo: "Tôi hy vọng rằng trong 16 ngày tới, các vận động viên sẽ thể hiện tốt vai trò của mình với tinh thần tốt và hành vi cư xử đúng mực."/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục