Tháo gỡ khó khăn trong sử dụng, quản lý lao động Việt Nam tại Lào

Chính phủ Lào đã gặp gỡ các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh tại Lào nhằm tìm hiểu thuận lợi và khó khăn mà các doanh nghiệp gặp phải trong vấn đề sử dụng lao động.
Tháo gỡ khó khăn trong sử dụng, quản lý lao động Việt Nam tại Lào ảnh 1Quang cảnh buổi hội thảo. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ngày 19/3 tại thủ đô Vientiane, Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội Lào đã tổ chức buổi hội thảo với các doanh nghiệp Việt Nam đang kinh doanh và đầu tư tại Lào nhằm tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn mà các doanh nghiệp gặp phải trong vấn đề sử dụng lao động.

Tham dự buổi hội thảo có Thứ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội Lào, bà Baykham Khatthinha, Tham tán Kinh tế Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, ông Trần Mạnh Cường cùng đông đảo đại diện các tập đoàn, công ty Việt Nam đang kinh doanh và đầu tư tại Lào.

Phát biểu tại hội thảo, bà Baykham đánh giá cao kỹ năng và sự chăm chỉ của lao động Việt Nam, khẳng định trong những năm qua, lao động Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng cho công cuộc phát triển kinh tế và xã hội Lào.

Theo bà Baykham, Chính phủ và Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội Lào coi lao động Việt Nam là một phần thuộc lực lượng lao động trong lĩnh vực kinh tế của Lào. Tuy nhiên, việc một số công ty và người lao động Việt Nam không tuân thủ quy định và pháp luật của Lào đang gây khó khăn cho công tác quản lý cũng như ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người lao động.

Do vậy, cuộc hội thảo lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tạo điều kiện để bộ chủ quản và các bộ ngành liên quan của Lào thực hiện tốt Hiệp định hợp tác lao động giữa Chính phủ Lào và Chính phủ Việt Nam.

Đây cũng là cơ hội để các nhà đầu tư Việt Nam nêu ra những thuận lợi, khó khăn trong sử dụng và quản lý người lao động đối với bộ chủ quản Lào, cùng nhau tìm giải pháp tháo gỡ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp cũng như lao động Việt Nam đang kinh doanh tại Lào, đồng thời giúp phía Lào quản lý tốt hơn lực lượng lao động Việt Nam sang làm việc tại Lào.

Tại cuộc hội thảo, đại diện các doanh nghiệp của Việt Nam đang kinh doanh và đầu tư tại Lào đã thẳng thắn nêu lên những khó khăn mà các doanh nghiệp Việt Nam gặp phải trong vấn đề sử dụng lao động như vấn đề hạn nghạch lao động, phí lao động, thủ tục cấp phép lao động… đồng thời đề xuất hàng loạt kiến nghị và giải pháp để giải quyết tình trạng trên.

Thay mặt Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội Lào, Thứ trưởng Baykham Khatthinha đã cảm ơn và đánh giá cao những ý kiến đóng góp cũng như các đề xuất của đại diện các doanh nghiệp Việt Nam, khẳng định sẽ báo cáo lên cấp trên để xem xét và giải quyết trong thời gian sớm nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục