Thảo luận cách thức đổi mới tổ chức các nước thuộc khối Pháp ngữ

Đại hội đồng lần thứ 46 Hội nghị thường trực các Phòng lãnh sự của châu Phi và các nước thuộc khối Pháp ngữ (CPCCAF) đã khai mạc ngày 4/4 tại thủ đô Yaoundé của Cameroon.
Thảo luận cách thức đổi mới tổ chức các nước thuộc khối Pháp ngữ ảnh 1Thủ tướng Cameroon Joseph Dion Ngute đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của các công ty tư nhân đối với sự phục hồi kinh tế và hoan nghênh mức độ hợp tác giữa Cameroon và CPCCAF. (Nguồn: edennewspaper.net)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Đại hội đồng lần thứ 46 Hội nghị thường trực các Phòng lãnh sự của châu Phi và các nước thuộc khối Pháp ngữ (CPCCAF) đã khai mạc ngày 4/4 tại thủ đô Yaoundé của Cameroon.

Trong hai ngày, hội nghị CPCCAF sẽ thảo luận cách thức đổi mới tổ chức.

Các bên tham gia hội nghị cũng sẽ nỗ lực để tìm giải pháp cho các vấn đề khác nhau của các doanh nghiệp châu Phi trong khối Pháp ngữ, đặc biệt thông qua việc tăng cường trao đổi giữa các đại biểu đến từ 32 quốc gia với các đối tác phát triển kỹ thuật và tài chính.

[Việt Nam ủng hộ thúc đẩy hợp tác kinh tế trong không gian Pháp ngữ]

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Cameroon Joseph Dion Ngute đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của các công ty tư nhân đối với sự phục hồi kinh tế và hoan nghênh mức độ hợp tác giữa Cameroon và CPCCAF.

Được thành lập vào năm 1973, nhiệm vụ của CPCCAF là thành lập và tổ chức các cuộc hợp tác song phương hoặc đa phương trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến sự phát triển của giới doanh nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục