Thảo luận sự rút lui của các nước Baltic khỏi hệ thống năng lượng Nga

Quan chức Nga và EU sẽ thảo luận việc rút hệ thống năng lượng của các nước Baltic khỏi hệ thống năng lượng của Nga và Belarus trong một cuộc họp dự kiến tổ chức vào đầu tháng 1/2019.
Thảo luận sự rút lui của các nước Baltic khỏi hệ thống năng lượng Nga ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: RT.com)

Tass đưa tin Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak và Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách Liên minh Năng lượng Maros Sefcovic sẽ thảo luận việc rút hệ thống năng lượng của các nước Baltic khỏi hệ thống năng lượng của Nga và Belarus trong một cuộc họp dự kiến tổ chức vào đầu tháng 1/2019.

Tass dẫn lời một quan chức thuộc bộ trên nêu rõ: "Sự rút lui của những hệ thống năng lượng của các nước Baltic khỏi hoạt động đồng bộ với những mạng lưới của Nga và Belarus sẽ được thảo luận trong một cuộc họp của Bộ trưởng Năng lượng Alexander Novak với Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách Liên minh Năng lượng Maros Sefcovic tại Brussels vào đầu năm 2019."

[Lãnh đạo Nga-Belarus gặp nhau tìm sự nhất trí về giá nhiên liệu]

Quan chức trên nhấn mạnh bộ này ưu tiên việc tiếp tục sự tương tác mang tính xây dựng với các nước tham gia vành đai năng lượng BRELL (Belarus, Russia, Estonia, Latvia, Lítva).

Trước đó, truyền thông đưa tin Nga có thể yêu cầu Estonia chi hàng chục triệu EUR cho việc điều chỉnh tần suất trong các mạng lưới liên kết với các nước Baltic dự kiến rút khỏi vành đai năng lượng trên vào năm 2025./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục