Tháp Bà Ponaga đón 10.000 lượt khách dịp Tết

Từ ngày 8-20/2, Tháp Bà Ponaga Nha Trang đã đón gần 10.000 lượt khách là người địa phương và khách du lịch đến thăm và vui xuân mới.
Trung tâm Quản lý di tích và danh lam thắng cảnh Khánh Hòa cho biết, chưa Tết nào khách đến Tháp Bà Ponaga Nha Trang đông như Tết Canh Dần.

Từ ngày 8 đến 20/2, Tháp Bà Ponaga đã đón gần 10.000 lượt khách là người địa phương và khách du lịch đến thăm và vui xuân mới.

Khác với mọi năm, Tết Canh Dần 2010 năm nay, Trung tâm Quản lý di tích và danh lam thắng cảnh Khánh Hòa đã tổ chức các hoạt động văn hóa tâm linh tại khu di tích Tháp Bà Ponaga dài ngày, từ 25 tháng Chạp đến mồng 5 tháng Giêng với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ mang đậm nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt và Chăm cũng như của Xứ Trầm Hương (Khánh Hòa); thực hiện các tín ngưỡng vốn có của Tháp Bà Ponaga; tổ chức các trò chơi dân gian của người Chăm và người Việt.

Ban Quản lý Tháp đã tổ chức cho mọi người vào tháp cúng lễ, dâng hương thánh Mẫu suốt 3 ngày Tết, thu hút đông đảo người Chăm, người Việt từ Ninh Thuận, Bình Thuận, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi đến dâng dương, cầu lễ mong cho mưa thuận gió hòa, Quốc thái Dân an.

Liên tục trong những qua, ở đây đã diễn ra nhiều hoạt động lễ hội truyền thống, văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian như dệt thổ cẩm Chăm, múa Chăm, múa sạp, biểu diễn các trích đoạn tuồng truyền thống, nhẩy sạp, bịt mắt đạp niêu, múa kỳ lân, triển lãm tranh thư pháp thư họa, tranh dân gian, các sản phẩm dệt, gốm, đá quý của người Chăm… với sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ người Chăm, người Việt đến từ tỉnh Ninh Thuận, đoàn nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa, câu lạc bộ Lân Sư Rồng thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa./.

Bá Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục