Tháp Eiffel đóng cửa

Tháp Eiffel đóng cửa 2 ngày liên tiếp do đình công

Ngày 26/6, Tháp Eiffel của Pháp đã phải đóng cửa ngày thứ 2 liên tiếp do cuộc đình công của công nhân viên đòi tăng lương.
Ngày 26/6, Tháp Eiffel nổi tiếng tại thủ đô Paris hoa lệ của Pháp đã phải đóng cửa ngày thứ 2 liên tiếp vào đúng cao điểm của mùa du lịch do cuộc đình công của công nhân viên đòi cải thiện điều kiện làm việc và tăng lương.

Tổng liên đoàn lao động (CGT) đã kêu gọi đình công sau khi cuộc đàm phán ngày 24/6 giữa đại diện công nhân viên và giới chủ kéo dài 7 giờ đã thất bại vào phút chót.

Các bên đã tiếp tục đàm phán ngày 25/6, song một số bất đồng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm và các bên vẫn chưa tìm được giải pháp cùng chấp nhận được.

Tuy nhiên, các quan chức CGT cho biết Tháp Eiffel được mở cửa trở lại đón du khách vào cuối ngày 26/6.

Lý do chính dẫn đến cuộc đình công của công nhân viên làm việc tại tòa tháp nổi tiếng thế giới này là do công việc sửa chữa tại tòa tháp kéo dài triền miên vài năm nay khiến khả năng đón tiếp khách tham quan và chất lượng dịch vụ giảm.

Bên cạnh đó, tình trạng tập trung đông người kéo theo nguy cơ về an ninh và làm xấu đi các điều kiện làm việc của công nhân viên tại Tháp Eiffel.

Tháp Eiffel cao 324m, được khánh thành nhân dịp diễn ra Triển lãm thế giới năm 1889 tại Paris đã trở thành một biểu tượng của thủ đô nước Pháp, thu hút khoảng 7 triệu khách du lịch mỗi năm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục