“Thắp lửa yêu thương” ở cao nguyên đá Đồng Văn

Chương trình “Thắp lửa yêu thương" nhằm chia sẻ khó khăn với các em học sinh nội trú dân nuôi nhân dịp năm học mới 2010-2011.
Chương trình từ thiện “Thắp lửa yêu thương – Đến trường cùng các em học sinh vùng Cao nguyên Đá” nhằm chia sẻ khó khăn với các em học sinh nội trú dân nuôi huyện Yên Minh và huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang sẽ diễn ra từ ngày 1- 4/9 với nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng năm học mới 2010-2011.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, chương trình sẽ tặng một phòng máy vi tính (20 máy) cho học sinh nội trú dân nuôi trường Trung học cơ sở Yên Minh, thị trấn Yên Minh; tặng một phòng thư viện (bao gồm sách, máy tính, máy chiếu…) cho học sinh nội trú dân nuôi trường Phổ thông cơ sở Sủng Trái, huyện Đồng Văn.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng dành tặng 500 chăn ấm, một tấn gạo, nửa tấn muối… cho các hộ nghèo xã Sủng Trái huyện Đồng Văn, xã Hữu Vinh, xã Thắng Mố huyện Yên Minh và gần 100 xuất học bổng cho các em học sinh khá, giỏi có hoàn cảnh khó khăn. Vở viết, cặp sách và hai tấn quần áo… cũng là những món quà thiết thực mà các thiện nguyện viên trao cho các em nhỏ vùng cao nguyên đá nhân dịp năm học mới.

Chương trình bắt đầu triển khai từ tháng 6 đến hết tháng 8/2010 với sự kiện mở màn là triển lãm ảnh "Nhịp cầu nhân ái" kết nối những trái tim nhằm huy động quỹ.

Đây là hoạt động thường niên của báo Dân tộc và Phát triển phối hợp cùng nhóm Nghệ sỹ nhiếp ảnh (Hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam), Học viện Phật giáo Việt Nam, Đoàn thanh niên Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, nhóm tình nguyện Hương Thiện Tâm (Hà Nội) và nhóm thiện nguyện viên Lá Phong (Canada) tổ chức./.

Xuân Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục