Thất bại đầu tiên với tân Thủ tướng Malaysia

Chỉ bốn ngày sau khi nhậm chức, tân Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã phải nếm trải thất bại đầu tiên khi phe đối lập giành thắng lợi áp đảo tại hai trong ba cuộc bầu cử bổ sung diễn ra ngày 7/4 - được cho là cuộc trưng cầu ý dân về cương vị thủ tướng của ông Najib.

Chỉ bốn ngày sau khi nhậm chức, tân Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã phải nếm trải thất bại đầu tiên khi phe đối lập giành thắng lợi áp đảo tại hai trong ba cuộc bầu cử bổ sung diễn ra ngày 7/4 - được cho là cuộc trưng cầu ý dân về cương vị thủ tướng của ông Najib.

Theo kết quả chính thức do Ủy ban bầu cử Malaysia công bố, Liên minh Mặt trận quốc gia (BN) cầm quyền chỉ giành thắng lợi ở bang Sarawak, trên đảo Borneo, nơi ứng cử viên Malcolm Mussen Lamoh của BN được 75,32% phiếu ủng hộ. Trong khi đó, hai đảng đối lập là đảng Hồi giáo toàn Mãlai (PAS) và đảng Công lý Nhân dân (PKR), lần lượt chiến thắng tại hai bang Perak và Kedah.

Sau khi kết quả bầu cử trên được công bố, thủ lĩnh phe đối lập Anwar Ibrahim nói rằng thắng lợi này chứng tỏ sự ủng hộ dành cho liên minh đối lập đã tăng kể từ sau cuộc tổng tuyển cử năm 2008, khi phe đối lập giành được 1/3 số ghế Quốc hội và kiểm soát 5/13 bang.

Kết quả bầu cử trên không làm thay đổi tương quan lực lượng trong Quốc hội Malaysia cũng như trong các cơ quan lập pháp bang ở nước này, song được xem là thang điểm ủng hộ của cử tri, đồng thời là thử nghiệm đầu tiên đối với tân Thủ tướng Najib cũng như các chương trình của ông nhằm cải cách Tổ chức Dân tộc Mãlai Thống nhất (UMNO) cầm quyền và cải thiện quan hệ với các cộng đồng thiểu số gốc Hoa và gốc Ấn Độ ở nước này.

Theo các chuyên gia phân tích, các cam kết cải cách của ông Najib được đón nhận một cách thận trọng vì người tiền nhiệm của ông, Abdullah Badawi đã không thực hiện được lời hứa chống tham nhũng và cải thiện quan hệ giữa các sắc tộc trong suốt sáu năm cầm quyền.

Chuyên gia Ibrahim Suffian, thuộc công ty thăm dò Merdeka, nhận định rằng nhà lãnh đạo mới của Malaysia sẽ không có "thời kỳ trăng mật" sau khi nhậm chức, mà phải nhanh chóng thực thi các thay đổi trong chính sách để giành lại tín nhiệm của cử tri trước cuộc tổng tuyển cử vào năm 2013.

Tân Thủ tướng Najib dự kiến công bố danh sách nội các của ông trong vài ngày tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục